Mô hình “4 an” của Hội LHPN Cần Thơ

11/03/2019
Mô hình “4 an” được triển khai từ năm 2018 trên địa bàn quận Ninh Kiều, Cần Thơ với nội dung tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện bốn an: an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an sinh xã hội.
Tùy theo đặc điểm, thế mạnh, vấn đề quan tâm của từng cơ sở Hội tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Trong đó, Hội LHPN phường Thới Bình phối hợp với Trạm Y tế phường tuyên truyền vận động chị em không sử dụng các chất độc hại trong chế biến thực phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; nói chuyện cộng đồng tại nhà thông tin khu vực về phòng chống bệnh lao; tổ chức tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống bệnh mãn tính.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Chủ tịch Hội LHPN phường Thới Bình, chia sẻ: “Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Hội chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng các mô hình, qua đó nâng cao ý thức cho hội viên, phụ nữ về chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội, của địa phương, từ đó góp phần thiết thực xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2018”.

Hội LHPN phường An Hội tập trung thực hiện nội dung “An ninh trật tự”, Hội LHPN phường Hưng Lợi, Xuân Khánh thực hiện nội dung “An toàn giao thông”, Hội LHPN phường Tân An, An Hòa thực hiện nội dung “An toàn vệ sinh thực phẩm”, Hội LHPN phường An Khánh thực hiện nội dung “An sinh xã hội”.

Tại phường An Khánh, năm 2018, Hội LHPN phường và các chi hội tập trung chăm lo cho hộ nghèo, các đối tượng phụ nữ. Chị Lưu Thu Trang, Chủ tịch Hội LHPN phường An Khánh cho biết, năm 2018, toàn phường có 53 hộ nghèo, Hội đã giúp 39 hộ, trong đó 29 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; giới thiệu 66 hộ được vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số tiền gần 1,5 tỉ đồng; tặng 533 phần quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 48,5 triệu đồng; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể phường sửa chữa 2 căn nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo với số tiền 52 triệu đồng… Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Hội LHPN phường cùng 6 chi hội phụ nữ khu vực phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể phường vận động các nguồn tặng 1.159 phần quà, tổng trị giá trên 292 triệu đồng...

“Mô hình “bốn an”, trọng tâm là nội dung an sinh xã hội đã tạo được sự đồng thuận cao và lan tỏa mạnh mẽ bởi tính thiết thực, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo. Từ đó tạo động lực giúp chị em tin tưởng, tích cực tham gia các phong trào, nhiệm vụ của Hội, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.
Tuệ Anh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video