Mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững ở Hưng Yên

26/05/2006
Tỉnh Hưng Yên hiện có tới 105 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững ở 10 huyện thị với tiêu chí: “Xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, hạnh phúc và bền vững; xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, đồng thời phát triển kinh tế gia đình”

Mô hình câu lạc bộ này sinh hoạt mỗi tháng 1 lần theo các chuyên đề: Hướng dẫn nuôi dạy trẻ từ 0-6 tuổi, giáo dục gia đình với trẻ em vị thành niên, giữ gìn hạnh phúc gia đình, phát triển kinh tế… Các hội viên ký cam kết xây dựng gia đình văn hoá, không có người sinh con thứ ba trở lên, không cỏtẻ em mắc các tệ nạn xã hội hoặc đi lang thang kiếm sống, bỏ học… Với cách thức huy động đóng góp tiền và lao động gây quỹ, đến nay trung bình mỗi CLB có từ 500 nghìn đến 18 triệu đồng để giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà các hội viên khó khăn… Điển hình trong công tác xây dựng mô hình này là 2 huyện Ân Thi (41 CLB với 1.400 hội viên) và Yên Mỹ (21 CLB với 661 hộ gia đình).

 

Mô hình CLB gia đình phát triển bền vững ở Hưng Yên tuy mới mẻ nhưng đã đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của mọi nhà. Sinh hoạt CLB, các hội viên có dịp trao đổi kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, giúp nhau giống, vốn, kỹ thuât sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước xoá đói giảm nghèo, cải thiện và ổn định đời sống./.

Trung tâm Thông tin – Tư liệu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video