Mô hình “Câu lạc bộ phụ nữ liên kết phòng chống tội phạm và phát triển kinh tế, xã hội” tại thôn Tân Định, xã Tân An, huyện Đak Pơ - Điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

29/05/2017
Thực hiện Nghị Quyết liên tịch về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, các cấp hội phụ nữ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với lực lượng CAND đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thời gian qua đã xuất hiện nhiều mô hình tiên tiến góp phần giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế, xã hội ở địa bàn cơ sở, điển hình là mô hình “Câu lạc bộ Phụ nữ liên kết phòng, chống tội phạm và phát triển kinh tế, xã hội” tại thôn Tân Định, xã Tân An, huyện Đak Pơ.

Thôn Tân Định có diện tích tự nhiên 187 ha, với 222 hộ, 980 khẩu nằm trên quốc lộ 19, đa số người dân sinh sống bằng nghề nông và mua bán nông sản. Trước đây, thôn Tân Định là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận dân còn thấp, tình trạng trộm cắp tài sản, đánh bạc, thanh niên tụ tập gây rối trật tự, vi phạm luật giao thông thường xuyên xảy ra. Bên cạnh đó, đời sống kinh tế của bà con trong thôn gặp nhiều khó khăn, một bộ phận nhân dân có thu nhập thấp, nghề nghiệp không ổn định.

Từ thực tiễn địa bàn, Đảng ủy, UBND xã Tân An xác định cần phát huy tiềm năng của phụ nữ trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phát triển kinh tế hộ gia đình. Được sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Đak Pơ (Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH & XDPTTDBVANTQ), Hội Liên hiệp phụ nữ huyện (LHPN) và Công an huyện Đak Pơ, tháng 5/2012 mô hình “Câu lạc bộ Phụ nữ liên kết phòng, chống tội phạm và phát triển kinh tế, xã hội” được thành lập với 30 thành viên là hội viên phụ nữ và các ban, ngành của thôn. Trong đó Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) là Bí thư Chi bộ thôn, Phó Chủ nhiệm là Chi hội trưởng phụ nữ; CLB sinh hoạt tại Hội trường thôn định kỳ 01 tháng 01 lần; kinh phí duy trì hoạt động chủ yếu từ nguồn quỹ tiết kiệm do các thành viên CLB đóng góp hàng tháng 5.000đ/thành viên/tháng. Để gắn kết trách nhiệm, Đảng ủy xã chỉ đạo: kết quả hoạt động của mô hình là tiêu chí để xét, đánh giá phân loại theo định kì của Hội phụ nữ, công nhận gia đình văn hóa, thôn văn hóa.

Ban Chủ nhiệm CLB tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012-2017 gắn kết chặt chẽ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”;

Câu lạc bộ đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm với nhiều hình thức phong phú như thông qua các buổi sinh hoạt CLB, sinh hoạt Hội phụ nữ, họp thôn. Vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia tố giác tội phạm; vận động hội viên phụ nữ thôn ký cam kết “Gia đình không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; phân công các thành viên CLB giúp đỡ, động viên người chấp hành án trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng; chủ động lồng ghép hoạt động mô hình gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các phong trào và chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Chị Bùi Thị Hồng Thắm- Chủ tịch Hội LHPN xã Tân An chia sẻ: “Khi mới thành lập, CLB gặp nhiều khó khăn về kinh phí, phương tiện và việc vận động chị em phụ nữ tham gia; nguồn tài liệu tuyên truyền rất ít, chủ yếu do Công an và phụ nữ huyện cung cấp và tự tìm trên mạng. Các thành viên CLB còn thiếu kiến thức và kỹ năng tuyên truyền,... Được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn chúng tôi đã vận động, giải thích cho người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, từ đó thấu hiểu và tích cực tham gia”.

Các thành viên trong buổi sinh hoạt “Câu lạc bộ Phụ nữ liên kết phòng, chống tội phạm và phát triển kinh tế, xã hội”

Trong gần 5 năm hoạt động, CLB đã tổ chức 15 đợt tuyên truyền, giáo dục pháp luật với 600 lượt người tham gia; thường xuyên phối hợp các ban, ngành, đoàn thể gặp gỡ, vận động các gia đình có con em vi phạm hoặc có biểu hiện vi phạm để cùng quản lý, giáo dục thành công dân tốt; tham gia hòa giải 05 vụ xích mích trong nhân dân về mâu thuẫn đất đai, bạo lực gia đình. Qua giáo dục tại cộng đồng, đã cảm hóa 05 đối tượng phạm tội hoàn lương, chăm lo làm ăn phát triển kinh tế gia đình.    Điển hình như anh H. SN 1986, hoàn cảnh gia đình khó khăn mẹ mất sớm, bố hay ốm đau. Trước đây cùng với bạn bè, tụ tập gấy rối trật tự, đánh nhau gây thương tích phải nhận hình phạt 04 năm tù giam. Sau khi mãn hạn tù về địa phương, H. có biểu hiện mặc cảm nhưng bằng tình cảm và trách nhiệm, các thành viên CLB đã đến nhà động viên, tạo điều kiện giúp đỡ H. học nghề lái xe, và giờ đây H. đã là tài xế chạy xe khách, là trụ cột kinh tế gia đình.

Hay anh G. SN 1980, vào tù với tội cướp tài sản, mãn hạn tù về địa phương  được sự động viên của gia đình, CLB cũng thường xuyên cử thành viên đến nhà giúp đỡ, G. sớm hòa nhập cộng đồng. Hiện, Giang mở Salon áo cưới và có  một gia đình hạnh phúc...

Không chỉ làm tốt công tác bảo đảm ANTT, CLB còn tạo điều kiện hỗ trợ cho các thành viên, hội viên phụ nữ thôn, bà con nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình. Các thành viên trong CLB đã giúp 08 hộ nghèo vay không tính lãi với số tiền 70.000.000đ, phối hợp với Hội phụ nữ tín chấp cho 30 hộ vay vốn với số tiền 700.000.000đ để phát triển kinh tế, hỗ trợ cho 02 thành viên khó khăn 30.000.000đ từ nguồn tiết kiệm của CLB. Ngoài ra, CLB còn phối hợp với chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền định hướng phát triển kinh tế, giới thiệu nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả để bà con học tập, sản xuất.

Đến nay, CLB đã phát triển thêm 50 thành viên, nâng tổng số lên 80 thành viên. Hoạt động của CLB mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy lùi tình trạng trộm cắp, cờ bạc, vi phạm giao thông trên địa bàn, hỗ trợ bà con phát triển kinh tế hộ gia đình. Năm 2016, mô hình CLB được Tổng Cục Cảnh sát tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an giai đoạn 2012-2015 và được tuyên dương ở các khu vực phía Nam.

Ông Nguyễn Văn Thọ-Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, Bí Thư Chi bộ Thôn Tân Định, Chủ nhiệm CLB chia sẻ:  Để mô hình mang lại hiệu quả, cần có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, chính quyền xã, sự phối hợp đồng bộ giữa Hội LHPN với Công an huyện trong việc hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện kinh phí, cung cấp tài liệu cho mô hình hoạt động. Ban Chủ nhiệm CLB không ngừng nghiên cứu, đa dạng hóa về nội dung, hình thức vận động phù hợp với thực tiễn địa bàn, truyền tải kịp thời đến các thành viên và bà con những vấn đề mang tính thời sự, thiết thực để họ tự giác tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phát hiện tố giác tội phạm, quản lý giáo dục con em trong gia đình. Đồng thời, có biện pháp cụ thể để hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đánh giá về mô hình, bà Nguyễn Thị Liên- Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đak Pơ cho biết: Chị em phụ nữ tham gia CLB rất nhiệt tình, tự nguyện và tự giác.  Thông qua mô hình, Hội LHPN huyện triển khai nhiều hoạt động, vận động các hội viên đoàn kết xây dựng gia đình theo các tiêu chí “5 không, 3 sạch”, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Thành viên trong CLB được khen thưởng tai Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến năm 2016 xã Tân An huyện Đăk Pơ

Mô hình “Câu lạc bộ Phụ nữ liên kết phòng, chống tội phạm và phát triển kinh tế, xã hội” từ khi thành lập đến nay hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật ở khu dân cư tiến bộ, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống kinh tế của từng hộ gia đình trong thôn. CLB đã thực sự trở thành “hạt nhân” trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự, làm giảm tỉ lệ hộ nghèo.

Theo: http://congan.gialai.gov.vn/(HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video