Mô hình hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ

15/08/2014
Hội LHPN tỉnh Bình Dương với mô hình Phụ nữ đọc báo

Nhằm đẩy mạnh phong trào đọc báo đặc biệt là tuyên truyền kiến thức, mô hình hay, gương phụ nữ tiêu biểu ... được đăng tải trên báo Phụ nữ Việt Nam vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi tổ hội, CLB phụ nữ, Hội LHPN xã Tân Thành (Bắc Tân Uyên) đã phát động xây dựng mô hình “Phụ nữ Tân thành đọc báo”. Thông qua nhiều hình thức như đọc báo theo tổ nhóm dân cư, CLB dưỡng sinh, sinh hoạt chi hội, Hội cử người nhận báo, chọn lọc đề tài, nội dung bổ ích, phù hợp với tình hình công tác hội và phong trào phụ nữ tại địa phương để đưa vào nội dung các buổi sinh hoạt. Hiện nay có 6/6 chi hội và 14/14 tổ, 3 CLBsử dụng báo phụ nữ Việt Nam và báo Gia đình xã hội. Chị em rất phấn khởi và tích cực hưởng ứng phong trào này, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ nhận thức của phụ nữ, khắc phục tình trạng thiếu thông tin, nhân rộng học tập cách làm hay, mô hình mới để vận dụng trong cuộc sống gia đình và thực tiễn công tác Hội tại địa phương, đưa công tác hội ngày càng gần với chị em phụnữ.

Hội LHPN tỉnh Bình Định ra mắt mô hình tổ liên kết nấu ăn

Mô hình tổ liên kết “Nấu ăn phục vụ đám tiệc”tại xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn có 20 thành viên tham gia. Mô hình nhằm tập hợp hội viên, phụ nữ trên cùng địa bàn yêu thích nấu ăn, chưa có việc làm ổn định tham gia vào tổ liên kết, qua đó tạo cơ hội cho hội viên phụ nữ trong độ tuổi lao động có việc làm ổn định, tăng thu nhập; đồng thời, tăng tính hợp tác hỗ trợ trong việc xây dựng mô hình liên kết phát triển kinh tế giữa các thành viên tham gia mô hình. Sau khi ra mắt, các thành viên đã được Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn các chuyên đề trang bị kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm; cách tỉa rau củ quả;cách trang trí bàn tiệc; kỹ thuật chế biến thức ăn; kỹ thuật pha chế thức uống…Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh cũng đã hỗ trợ cho Tổ liên kết một số vật tư phục vụ nấu đám tiệc như bàn ghế, chén bát, đĩa, ly chén…với tổng trị giá gần 50 triệu đồng.        

Đồng Tháp với mô hình CLB “Phụ nữ ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được thành lập ở xã Long Khánh A (huyện Hồng Ngự) từ năm 2010.

Mục đích hoạt động của CLB nhằm tuyên truyền, vận động chị em và nhân dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam, qua đó giúp cho chị em phụ nữ tiết kiệm trong chi tiêu đồng thời tạo thói quen sử dụng hàng sản xuất trong nước. CLB còn là nơi để chị em giúp nhau, chia sẻ với nhau về kinh nghiệm trong cuộc sống như: giúp nhau về kiến thức, cách nhận biết sản phẩm tốt, đảm bảo an toàn, mua sản phẩm trả góp không tính lãi… CLB đã thành lập 1 tổ hùn vốn để mua các vật dụng trong nhà như: Bếp ga, nồi cơm điện, máy giặt… Phối hợp Hội Phụ nữ xã liên hệ với các đại lý để mua sản phẩm với số lượng nhiều nên giá rẻ hơn so với thị trường bên ngoài. Bên cạnh đó, Ban Chủ nhiệm CLB còn vận động được 1 cửa hàng bán đồ điện gia dụng như: bếp ga, máy giặt, tủ lạnh, quạt gió, nồi cơm điện, tivi… giới thiệu cho chị em phụ nữ mua trả góp với mức từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng/tháng (tùy theo sản phẩm), các sản phẩm mua trả góp không tính lãi. Hiệu quả thiết thực do CLB mang lại chính là tạo được lòng tin, uy tín, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn rất phấn khởi, bởi vì được mua hàng hóa bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý, rẻ hơn thị trường; được mua sắm nhiều loại dụng cụ, phương tiện sinh hoạt đáp ứng nhu cầu hưởng thụ. Chính vì vậy, số thành viên CLB không ngừng tăng lên, hiện nay có 55 thành viên, được chia làm 03 nhóm hoạt động tích cực, hỗ trợ, giúp đỡ chị em nhiều hơn. CLB “Phụ nữ ưu tiên dùng hàng Việt Nam” xã Long Khánh A được UBND Tỉnh tặng Bằng khen và báo cáo điển hình tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Đồng Tháp (2009 – 2014).

Bình Dương, T. Thủy, Trần Thắng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video