Mô hình hoạt động Hội

05/08/2013
* Hưng Yên ra mắt mô hình Hợp tác xã dịch vụ trồng nấm

Vừa qua, tại xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã diễn ra Hội nghị ra mắt mô hình “Hợp tác xã trồng nấm” do 25 cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Lệ Xá là thành viên.Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hoàng Thị Minh Nga về dự và chỉ đạo Hội nghị.

Việc thành lập mô hình Hợp tác xã trồng nấm xã Lệ Xá để tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, các dịch vụ cho sản phẩm… được chính quyền, đoàn thể địa phương đánh giá cao, thành viên tích cực hưởng ứng và đánh giá là rất cần thiết, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời phù hợp với năng lực của phụ nữ. Thực tế, trong những năm gần đây tại xã Lệ Xá, số gia đình hội viên phụ nữ trồng nấm đang ngày một tăng lên. Việc trồng nấm đã giúp nhiều gia đình hội viên phụ nữ nơi đây thoát nghèo và vươn lên làm giàu. So với việc canh tác lúa và chăn nuôi thì trồng nấm mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, ước tính 1 ha trồng nấm có thể cho thu hoạch 48 tấn nấm khô/năm, trừ chi phí cho thu lãi từ 900 triệu đến 1 tỷ đồng. Tuy nhiên việc trồng nấm của chị em hiện nay vẫn chỉ dừng lại mô hình gia đình nhỏ lẻ, manh mún, tự cung tự cấp, thu nhập chưa cao, hiệu quả thấp, chưa có sự liên kết để tạo mối liên hệ giao lưu trao đổi kinh nghiệm và trao đổi hàng hóa, cũng như chưa áp dụng được khoa học kỹ thuật, công nghệ.

Từ thực tế đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hưng Yên, huyện Tiên Lữ đã chỉ đạo Hội LHPN xã Lệ Xáthành lập mô hình “Hợp tác xã dịch vụ trồng nấm” với 25 thành viên. Hy vọng rằng mô hình Hợp tác xã dịch vụ trồng nấm sẽ phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lệ Xá lần thứ 23 về nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở địa phương, khắc phục tình trạng thiếu việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân trong xã nói chung, hội viên phụ nữ nói riêng.

* Tổ phụ nữ thu gom rác tái chế” phường Minh Khai

Mô hình “Tổ phụ nữ thu gom rác tái chế” của Hội LHPN phường Minh Khai (quận Hồng Bàng) là một trong những mô hình đã phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong chỉnh trang đô thị, giữ gìn trật tự đường hè, VSMT, xây dựng nếp sống văn hoá, làm thay đổi diện mạo đô thị TP. Hải Phòng.

Tổ được thành lập từ tháng 10-2011 với mục đích nâng cao ý thức, phát huy tính tích cực phụ nữ trong việc bảo vệ môi trường sống, gây quỹ để giúp đỡ gia đình hội viên khó khăn với 20 hội viên tham gia. Nhiệm vụ của thành viên CLB là tự phân loại rác thải sinh hoạt của gia đình ngay tại nhà và chuyển rác có thể tái sử dụng (chai, lọ, sách, báo, bao bì, giấy vụn...) đến nhà Chi hội trưởng hoặc Tổ trưởng tổ phụ nữ vào chiều thứ 6 hàng tuần. Rác thải đó được Hội phụ nữ cân bán cho người thu mua phế liệu để lấy tiền gây quỹ.

Từ một tổ phụ nữ, đến nay mô hình đã được nhân rộng ra trên toàn địa bàn phường, thu hút 100% hội viên nhiệt tình tham gia. Năm 2012, các Tổ phụ nữ thu gom rác tái chế đã thu được 16 triệu đồng.

 

* Vĩnh Phúc ra mắt Trung tâm tư vấn pháp luật

Sáng 19/7/2013, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị lần thứ V, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và ra mắt Trung tâm tư vấn pháp luật.

Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội LHPN tỉnh, là đơn vị trực tiếp tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí về các lĩnh vực liên quan đến hôn nhân và gia đình; tham gia tố tụng để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên phụ nữ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật lưu động ở cơ sở. Ngoài ra, Trung tâm sẽ xây dựng đường dây nóng tư vấn pháp luật cho phụ nữ, trẻ em về hôn nhân và gia đình; phòng, chống mua bán người; bạo lực gia đình; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật trong hệ thống Hội.

Đào Thị Liên - Hội LHPN Hưng Yên, TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video