Mô hình hoạt động Hội

14/04/2016
- Hội LHNP tỉnh Bình Dương: Mô hình chi hội phụ nữ không có ma túy.
- Hội LHPN tỉnh Phú Yên: Mô hình Câu lạc bộ phụ nữ “Biển xanh- Làm sạch bờ biển”.

Hội LHNP tỉnh Bình Dương: Mô hình chi hội phụ nữ không cóma túy. Đây là mô hình của Hội LHPN phường Tân An,TP Thủ Dầu Một. Tân An là địa bàn có số lượng lớn lao động nhập cư từ khắp nơi đến làm ăn sinh sống, dễ nảy sinh các tệ nạn xã hội như cờ bạc, trộm cắp, buôn bán, hút chích ma túy… gây mất an ninh, trật tự. Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án “Xã, phường không có tệ nạn ma tuý” của tỉnh, thành phố và đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với lực lượng Công an trong việc thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, Ban Chấp hành Hội LHPN phường đã tiến hành khảo sát và quyết định chọn khu phố 6, phường Tân An là nơi thành lập Chi hội phụ nữ không có ma túy với 22 hội viên. Gia đình chị Phạm Thị Hồng Phận và chị Lê Thị Hoa là người dân tại khu phố 6, có con trong độ tuổi vị thành niên. Hai chị đã rất tích cực hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhiệt tình tham gia vào Chi hội phụ nữ không có ma túy.Hội LHPN phường đã phối hợp với Công an khu vực và Công an Thành phố tổ chức các buổi họp dân tại các tổ dân phố, qua đó thông tin đến bà con về tình hình tội phạm nói chung, tình hình ma túy trên địa bàn nói riêng để bà con nắm bắt và phòng tránh; cung cấp và nâng cao kiến thức cho bà con, vận động bà con chấp hành tốt các quy định của pháp luật, cùng nhau tham gia phát giác và tố giác tội phạm…Chỉ sau một năm thành lập, Chi hội phụ nữ không có ma túy đã vận động 349/349 hộ gia đình cán bộ hội viên và nhân dân trên địa bàn khu phố 6 ký cam kết không có con em, người thân mua, bán, sử dụng ma túy.

Hội LHPN tỉnh Phú Yên: Mô hình Câu lạc bộ phụ nữ “Biển xanh- Làm sạch bờ biển”. Đây là mô hình của tỉnh Phú Yên nhằm thực hiện nội dung thi đua của cụm Nam Trung bộ năm 2016 về: Tích cực tham gia bảo vệ môi trường biển góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. 100% Hội LHPN các huyện, thị, thành phố đã triển khai tại đơn vị mình với nhiều hoạt động bước đầu có hiệu quả. Hội LHPN phường 6, TP Tuy Hòa, với mô hình CLB phụ nữ “Biển xanh” làm sạch môi trường, CLB đã tập hợp hội viên, phụ nữ có chồng đi biển, thường xuyên giúp đỡ nhau những lúc khó khăn trong cuộc sống. Chị em tham gia sinh hoạt CLB được nghe cung cấp thông tin và tuyên truyền tình hình biển đảo; trao đổi kinh nghiệm trong nuôi dạy con tốt, phát triển kinh tế gia đình để chồng con yên tâm bám biển. Chị em tích cực thu gom rác thải, hạn chế sử dụng túi ni lông, vệ sinh bờ biển và đường làng ngõ xóm khu vực nơi dân cư. Một số đơn vị như: Hội LHPN thị trấn Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Nam- huyện Đông Hòa; An Mỹ, An Hòa, An Hải, An Hiệp, An Ninh Tây, An Ninh Đông- huyện Tuy An; Xuân Cảnh, Xuân Đài, Xuân Yên, Xuân Thành, xã Xuân Phương, Xuân Cảnh, Xuân Hòa, Xuân Hải thị xã Sông Cầu … với mô hình CLB “Phụ nữ hướng về biển đảo”. Các thành viên của CLB được tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với việc đánh bắt thủy hải sản và giữ gìn chủ quyền biển đảo của Việt Nam; trao đổi kinh nghiệm xây dựng cuộc sống gia đình; giữ gìn môi trường sinh thái biển của cộng đồng dân cư; bảo quản và sản xuất thực phẩm biển an toàn, xây dựng thôn, làng, khu dân cư thân thiện với môi trường, giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải...; tham gia làm vệ sinh khu vực bờ biển địa phương.

Bình Dương, Phú Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video