Mô hình hoạt động Hội

24/08/2016
- Hội LHPN tỉnh Bến Tre với mô hình Tuyến đường ánh sáng an ninh

- Hội LHPN tỉnh Nam Định với mô hình Hội Phụ nữ với phong trào bảo vệ môi trường làng nghề

Hội LHPN tỉnh Bến Tre với mô hình “Tuyến đường ánh sáng an ninh”. Đây là mô hình sáng tạo của Hội LHPN huyện Châu Thành, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Con đường dài 1.700 mét tại ấp Tiên Phú 2 nối liền xã Tiên Long với xã Tân Phú nằm trong những vườn cây ăn trái nên hai bên đường có những tán cây rậm lớn, tạo nên bóng tối, góc khuất khiến cho tình hình an ninh trật tự nơi đây khá phức tạp. Nạn trộm cắp, giật dọc …xảy ra liên tục vào ban đêm, đặc biệt là nạn trộm chó, trộm trái cây diễn ra ngày càng nhiều, gây bức xúc rất lớn trong nhân dân. Trước tình hình trên, tháng 2/2015 Hội LHPN huyện Châu Thành đã phối hợp với Hội LHPN xã và UBND xã Tiên Long xây dựng công trình “Tuyến đường ánh sáng an ninh” tại ấp Tiên Phú 2. Công trình lắp đặt 31 bóng đèn cùng với trụ điện chạy dọc theo tuyến đường với tổng kinh phí44 triệu đồng, trong đó hội viên phụ nữ trong toàn huyện đóng góp 30 triệu đồng, địa phương đóng góp 14 triệu đồng.Công trình “ Tuyến đường ánh sáng an ninh” đã mang lại hiệu quả thiết thực, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong ấp được đảm bảo, nạn trộm cắp vặt đã giảm đáng kể, người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế. Chị Trần Thị Nhẫn, một hộ dân ở ấp Tiên Phú 2 phấn khởi cho biết: “Trước đây bà con, các em cháu đi làm, đi học về đêm ở những chổ khuất, trời tối thui, ai cũng sợ. Từ khi có đèn đường bà con ai cũng phấn khởi, nạn trộm cắp, giật dọc, trộm chó cũng không còn diễn ra”. Công trình này đã được Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre công nhận là mô hình Dân vận khéo cấp tỉnh trong năm 2015.Từ kết quả tích cực của mô hình, Hội LHPN huyện Châu Thành đã triển khai xây dựng tiếptại ấp Quới An thuộc xã Quới Sơn. Quới Sơn là xã lớn, địa bàn rộng có 9 ấp nằm giáp khu công nghiệp Giao Long. Từ khi khu công nghiệp hoạt động số hộ dân cư trú trên địa bàn xã tăng cao, từ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã rất phức tạp, nhất là tình hình trật tự giao thông và trộm cấp vặt ở nông thôn.Đoạn đường chính của ấp Quới An từ nhiều năm qua không có đèn đường chiếu sáng nên vào ban đêm rất hoang vắng. Nhiều công nhân làm khu công nghiệp khi tan ca và người dân đi lại cũng rất e ngại. Chị Phyến đường ánh sáng an ninh” ở ấp Quới An với chiều dài 1.800 mét được lắp 36 bóng đèn trải đều khắp tuyến đường . Trong xây dg ánh sáng an ninh” ở ấp Quới An với chiều dài 1.800 mét được lắp 36 bóng đèn trải đều khắp tuyến đường với tổng kinh phí 50 triệu đồng, trong đó Hội LHPN huyện Châu Thành vận động Công ty Điện lực Tỉnh, Điện lực huyện hỗ trợ 37 triệu đồng, phần hợp với các ban ngành đoàn thể vận động người dân đóng góp cùng xây dựng mô hình này ở các tuyến đường còn lại trong xã”.


Hội LHPN tỉnh Nam Định với mô hình
"Hội Phụ Nữ với phong trào bảo vệ môi trường làng nghề”. Trước thực trạng ô nhiễm môi trường từ các làng nghề trong tỉnh,, tháng 8 năm 2015, Hội LHPN tỉnh Nam Định đã phối hợp với Sở TN và MT tổ chức ra mắt mô hình "Hội Phụ Nữ với phong trào bảo vệ môi trường làng nghề " tại xã Quang Trung, huyện Vụ Bản với Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường làng nghề của Hội LHPN xã, gồm 15 thành viên là cán bộ, hội viên phụ nữ ở các chi hội thôn xóm. Mô hình đã nhận được sự hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh về các phương tiện như loa phát thanh cầm tay, bảo hộ lao động, biển gắn đoạn đường do PN tự quản, panô tuyên truyền… Từ khi thành lập, đội tuyên truyền đã tích cực vận động, hướng dẫn hội viên, phụ nữ, cộng đồng dân cư trên địa bàn tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, hưởng ứng các phong trào bảo vệ môi trường làng nghề bền vững. Triển khai ký cam kết với các hộ gia đình về việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải và thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Vận động các thôn, xóm thành lập và duy trì tổ thu gom rác thải ở từng đơn vị, trong đó hội viên phụ nữ trực tiếp tham gia công việc thu gom và xả đúng nơi quy định tại 2 bãi chôn lấp, xử lý rác thải tập trung của xã với tổng diện tích là 3.600 m2. Vận động các gia đình tham gia dịch vụ thu gom rác thải; tổ duy trì đi thu gom rác đều đặn vào các ngày thứ 2, thứ 6 hàng tuần. Riêng ngày chủ nhật cuối cùng của tháng cuối quý, huy động chị em tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm và vệ sinh các tuyến đường. Hỗ trợ các chi hội xây dựng các tuyến đường do phụ nữ tự quản, gắn biển “Đoạn đường phụ nữ tự quản” ... Đến nay đã có 14/14 (100%) chi hội của xã có đoạn đường phụ nữ tự quản và gắn biển "Đoạn đường phụ nữ tự quản Xanh - Sạch - Đẹp" được lãnh đạo địa phương đánh giá cao. Đặc biệt, với sự tuyên truyền vận động của Đội, các hộ sản xuất cơ khí lớn đã có ý thức hơn với việc bảo vệ môi trường, thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất. Một số cơ sở đã chuyển ra khu công nghiệp tập trung của xã, điều đó giảm thiểu đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư và hiện tượng ô nhiễm về nước thải, hơi khí, tiếng ồn và các chất thải rắn đều giảm bớt. Từ những kết quả tích cực của mô hình, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở tài nguyên môi trường tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết và nhân rộng mô hình “Phụ nữ với phong trào bảo vệ môi trường” tại 20 xã của 6 huyện Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc, Nam Trực, Trực Ninh và Xuân Trường.

Thanh Hiền, Hồng Mận

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video