Mô hình hoạt động Hội

27/12/2017
- Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long: Câu lạc bộ cán bộ phụ nữ hưu trí
- Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cây gây quỹ của Hội LHPN xã Mường Chanh.

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long: Câu lạc bộ cán bộ phụ nữ hưu trí

CLB Cán bộ phụ nữ hưu trí được thành lập từ năm 1994 tại TP Vĩnh Long. Các thành viên CLB đều là các cô đã từng kinh qua công tác Hội ở nhiều cấp khác nhau, cô ít tuổi nhất gần 60, cao nhất là 90 tuổi. Hơn 20 năm qua, CLB đã tổ chức được nhiều hoạt động như: Tổ chức mừng thọ cho thành viên; tham quan du lịch; tham gia thể dục dưỡng sinh; hình thành nguồn quỹ tương trợ giúp nhau; nuôi heo đất tiết kiệm hỗ trợ người nghèo, tham gia và gắn bó với phong trào phụ nữ tại địa bàn cư trú… Các cô còn hình thành được đội văn nghệ riêng của CLB, hàng năm cứ vào dịp 8/3, 20/10, các cô đi diễn giao lưu với các ngành trong tỉnh và các tỉnh/thành bạn. Tính đến năm 2017, Đội văn nghệ của CLB đã diễn gần 100 cuộc thu hút hàng chục ngàn lượt người xem. Trong đó ấn tượng nhất đã để lại trong lòng người xem là vở kịch trích đoạn “Tiếng trống Mê Linh” được các cô thể hiện với mong muốn tái hiện lại nhân vật Trưng Trắc, vị nữ vương đầu tiên của dân tộc. Vở diễn từ các nghệ sĩ không chuyên ấy đi đến đâu cũng đều để lại ấn tượng xúc động và ủng hộ của người xem. Nhiều người cho biết ,đã xem đi xem lại vở diễn của các cô không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần xem là mỗi lần rơi nước mắt vì xúc động. Qua hơn 20 năm, CLB hiện có là 82 thành viên do Hội LHPN thành phố Vĩnh Long trực tiếp quản lý. Duy trì tốt sinh hoạt CLB, động viên nhau luôn lạc quan yêu đời sống vui, sống khoẻ, sống có ích, các cô tiếp tục là những bông hoa “Tuổi cao gương sáng” cho các thế hệ con cháu noi theo.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cây gây quỹ của Hội LHPN xã Mường Chanh

Sau 01 năm triển khai thực hiện mô hình “trồng cây gây quỹ”, ba chi hội phụ nữ Na Hòa, Piềng Tặt, Na Chừa xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã thu được hơn 50 triệu đồng, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, tăng nguồn quỹ Hội góp phần xây dựng tổ chức Hội cơ sở ngày càng vững mạnh. Từ việc nhận thấy nguồn đất trống tại các thôn, bản còn nhiều, Hội LHPN xã Mường Chanh đã triển khai xây dựng mô hình “trồng cây gây quỹ” và được chị em hội viên đồng thuận cao. Hội LHPN xã đã cùng 3 chi hội phụ nữ bản Piềng Tặt, Na Hòa, Na Chừa báo cáo chính quyền địa phương và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 đảm nhận khai hoang gần 3,7 ha đất trống để trồng rừng xoan xen lát, trồng lúa nếp nương. Các chi hội vận động toàn thể hội viên phụ nữ tham gia mô hình, phân công chị em chăm sóc rừng trồng. Trong quá trình chăm sóc, nhận thấy cây trồng còn bé có thể xen canh lúa nếp nương, các chi hội đã phân công chị em đến các hộ gia đình vận động ủng hộ giống lúa để trồng xen canh lấy lúa bán tiếp tục gây quỹ. Vụ mùa đầu tiên, các chị thu hoạch bán được trên 30 triệu đồng. Bên cạnh đó với việc đảm nhận chăm sóc rừng trồng, các chi hội còn được Đoàn kinh tế Quốc phòng 5 hỗ trợ 8 triệu đồng/ha, nâng tổng nguồn quỹ của 3 chi hội đạt trên 50 triệu đồng. Đây là con số không nhỏ đối với các chi hội ở địa bàn miền núi cao. Với số tiền trên, các chi hội xây dựng kế hoạch cho hội viên phụ nữ vay vốn quay vòng phát triển kinh kinh tế. Hiện nay, có 06 hội viên đang vay vốn không lấy lãi với mức vay từ 3- 5 triệu đồng đầu tư chăn nuôi, sản xuất và kinh doanh. Bên cạnh đó, các chi hội dành một phần kinh phí để tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn của Hội, của địa phương; trích một phần kinh phí để thăm hỏi gia đình hội viên khó khăn, ốm đau, hiếu hỉ… Chị Nguyễn Thị Thu – Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường Lát cho biết: “Từ hiệu quả của mô hình trên, trong thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đảm nhận khai hoang các đồi đất trống, trồng cây rừng xen canh lúa, ngô, sắn, tạo nguồn đóng góp xây dựng Quỹ Hội để tổ chức các hoạt động ý nghĩa như: giúp đỡ hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mua bảo hiểm cho chị em khó khăn, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó học giỏi và tổ chức các hoạt động Hội”./.

 

Vĩnh Long, Nguyễn T Hạnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video