Mô hình hoạt động Hội

19/04/2019
- Hội LHPN tỉnh Kiên Giang và TP Đà Nẵng vừa tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Ngôi nhà an toàn” và mô hình điểm "5 không, 3 sạch"

Hội LHPN tỉnh Kiên Giang: Ra mắt Câu lạc bộ “Ngôi nhà an toàn”

Ngày 16/4/2019, tại huyện Giang Thành, Hội LHPN tỉnh Kiên Giang tổ chức ra mắt câu lạc bộ (CLB) “Ngôi nhà an toàn”.

CLB “Ngôi nhà an toàn” được thành lập tại ấp Cỏ Quen, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành với 25 thành viên tham gia sinh hoạt.

Chị Văn Siêu Cuội, Chủ nhiệm CLB cho biết: CLB hoạt động nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, từ đó tạo sự hưởng ứng, chung tay của xã hội tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, góp phần giảm thiểu nạn bạo hành, xâm hại trẻ em trên địa bàn.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao tổ chức 02 lớp tập huấn cho 130 cán bộ, hội viên, phụ nữ trong huyện về Luật Trẻ em, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo hành, xâm hại trẻ em.

Hội LHPN TP Đà Nẵng: Ra mắt mô hình điểm “5 không, 3 sạch” 

Trong tháng 4/2019, các cấp Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã ra mắt mô hình điểm “Chi hội phụ nữ 5 không – 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại 14 chi hội phụ nữ thuộc 7 quận/huyện trên địa bàn thành phố.

 Ảnh minh họa

 Hội LHPN TP Đà Nẵng: Ra mắt mô hình điểm “5 không, 3 sạch”


Hoạt động của các mô hình trong thời gian tới tập trung tuyên truyềncác kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ nữ và cộng đồng về mục đích, ý nghĩa và các hội dung 8 tiêu chí trong cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; tổ chức cho các hộ gia đình hội viên cam kết thực hiện Cuộc vận động; giúp đỡ 2- 3 hộ gia đình cụ thể đạt các tiêu chí…,

Dịp này, các chi hội đã tuyên truyền về chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” và “Chống rác thải nhựa”; đồng thời phát tặng mỗi hội viên phụ nữ 01 bình thủy tinh đựng nước nhằm vận động hội viên phụ nữ thay đổi hành vi thói quen sinh hoạt, hạn chế sử dụng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần, để bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với phong trào “Phụ nữĐà Nẵng - cử chỉ đẹp, sống văn minh”.

Hoàng Thơ, Như Ý

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video