Mô hình mới chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

19/12/2010
Phường 6, TP. Vũng Tàu là 1 trong 3 địa phương của tỉnh triển khai thực hiện Mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc toàn diện cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Trong 3 năm (2010-2012) mô hình kết nối này sẽ giúp cho trẻ em và gia đình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tiếp cận các dịch vụ về giáo dục, y tế, chăm sóc, điều trị HIV miễn phí và các khoản trợ cấp xã hội.

NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐAU LÒNG

Phường 6 là địa bàn có nhiều người dân nhập cư, lưu trú tại các phòng trọ, do đó dễ phát sinh nhiều tệ nạn, nhất là sử dụng ma túy, điều đó dẫn đến nguy cơ gia tăng tình trạng lây nhiễm HIV trên địa bàn phường. Theo ông Lê Văn Sang, Phó Chủ tịch UBND phường, tính đến ngày 3-12-2010, toàn phường có 86 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trong đó: có 1 trẻ nhiễm HIV, 20 trẻ mồ côi do cha hoặc mẹ chết vì HIV/AIDS, 1 em đang sống với mẹ nhiễm HIV, 2 trẻ bị xâm hại tình dục, 62 em mồ côi do các nguyên nhân khác. Đau lòng nhất là trường hợp 2 chị em sinh đôi 13 tuổi, cha mẹ chết vì AIDS, sống với bà ngoại già yếu, bị một số thanh niên hư hỏng trên địa bàn rủ rê đi chơi rồi xâm hại tình dục, 1 em đang có thai.

“Cô giáo cấm không cho các bạn chơi với con, con muốn nghỉ học” - đó là lời nói của em N. học sinh tiểu học của phường. Cha em sử dụng ma túy và chết vì AIDS, N. hiện đang sống với mẹ bị nhiễm HIV. Chính sự kỳ thị, phân biệt đối xử của cô giáo đã khiến N. thu mình lại. Hay như trường hợp của em K., cha nghiện ma túy một thời gian rồi tự tử, mẹ lấy chồng khác, nhưng cha dượng lại cấm em tiếp xúc với người ngoài, khiến em bị tổn thương.

Những câu chuyện này cho thấy, tuy có một số trẻ em bị nhiễm HIV hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đã nhận được sự, chăm sóc của gia đình và cộng đồng, nhưng vẫn còn nhiều em khác đang âm thầm gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề của HIV/AIDS, làm mất đi những quyền mà đáng lẽ các em được hưởng.

THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH CHĂM SÓC QUYỀN LỢI CỦA TRẺ EM

Xuất phát từ thực tế trên, Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức hỗ trợ phát triển (CRS) và các bộ, ngành, tổ chức quốc tế xây dựng thí điểm Mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc toàn diện cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại 3 tỉnh Hải Phòng, Thái Nguyên và Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian 3 năm (2010-2012). Ba địa phương của tỉnh được triển khai mô hình này là phường 6 (TP. Vũng Tàu), phường Phước Hưng (TX. Bà Rịa) và thị trấn Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ).

Đến thời điểm này, tại phường 6 đã thực hiện được nhiều bước trong mô hình như: Thành lập Ban chỉ đạo gồm 12 thành viên do Phó Chủ tịch UBND phường làm trưởng ban, xây dựng 20 cộng tác viên mạng lưới kết nối dịch vụ cộng đồng, truyền thông phổ biến mô hình trên hệ thống loa phát thanh trên địa bàn phường... Bà Nguyễn Thị Sáu, cộng tác viên cho biết: “Sau khi được tập huấn mô hình, chúng tôi đã đến từng hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS để thu thập thông tin, lập danh sách và xác định nhu cầu cần hỗ trợ để cung cấp dịch vụ tại chỗ hay chuyển tuyến”.

Với dịch vụ cung cấp tại chỗ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tư vấn về tâm lý, tư vấn chăm sóc, chọn gia đình nhận nuôi, chăm sóc, tiếp cận các chính sách xã hội và hỗ trợ chăm sóc dinh dưỡng. Những trẻ em cần xét nghiệm HIV, tư vấn chuyên sâu, điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội, điều trị ARV, can thiệp giáo dục... được phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Vũng Tàu chuyển đến các cơ sở chuyên môn để thực hiện những dịch vụ chuyên sâu.

“Mô hình này nếu thực hiện thành công sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS mà đặc biệt là bảo đảm quyền các em được hưởng như trẻ em bình thường khác” - bà Vũ Thị Kim Hoa, Trưởng phòng Bảo vệ - Chăm sóc, Cục Bảo vệ - Chăm sóc trẻ em cho biết.

Theo baobariavungtau.com (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video