Mô hình mượn đất sản xuất, phát triển kinh tế, giảm hộ nghèo của một Chi hội phụ nữ

04/05/2011
Khóm 7, phường 8, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh có 18% hộ nghèo. Phần đông người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, nhưng lại có 26% số hộ không có đất hoặc thiếu đất sản xuất và đa số là những hộ nghèo. Do đó chị em thường thiếu việc làm và việc làm không ổn định, nên phải đi làm thuê, làm mướn, buôn bán nhỏ, thu nhập không ổn định, đời sống gặp nhiều khó khăn, khó có thể thoát nghèo.

Trước tình hình thực tế về lao động, việc làm và đời sống của hộ nghèo trong khóm như trên. Chi hội khóm nghiên cứu tổ chức các hoạt động nhằm góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đặc biệt năm 2007, thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi hội gắn kết vận động chị em thực hiện tinh thần nhân ái tương trợ lẫn nhau, vận động chị em thực hiện tiết kiệm chi tiêu để tái đầu tư sản xuất, hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn, có ý thức trách nhiệm đối với gia đình, cộng đồng, tương trợ lẫn nhau thoát nghèo… Kết quả Chi hội đã tập trung tổ chức tuyên truyền vận động và phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với phát động phụ nữ thi đua thực hiện làm theo gương Bác được 55 cuộc có 2.655 lượt phụ nữ tham dự, qua tuyên truyền có 183 phụ nữ đăng ký thi đua, đạt 90% so cán bộ, hội viên và 20% so phụ nữ, hàng năm tổ chức bình xét có 70% chị đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua.

Qua tuyên truyền phát động được chị em đồng tình hưởng ứng, đặc biệt các chị em trong Chi hội thực hiện làm theo gương Bác với tinh thần trách nhiệm, Chi hội tiến hành khảo sát nắm chắt số lao động thiếu việc làm, việc làm không ổn định, tìm hiểu nguyên nhân do thiếu tư liệu, không có đất sản xuất… Kết quả qua nắm tình hình có 200 lao động nhưng thiếu đất sản xuất, có trên 60 chị em thiếu việc làm và chị em có việc làm không ổn định, nhưng đa số chị em vốn có truyền thống cần cù lao động và chịu khó với công việc. Chi hội cũng nắm được hiện tại trong khóm có những hộ có nhiều đất sản xuất những không sử dụng hết, đặt biệt có 15 hộ ở nơi khác mua đất ở trong khóm, nhưng không canh tác. Chi hội Chi hội đã chủ động đề xuất với Hội LHPN phường và Chi bộ khóm cho chi Hội vận động những hộ có đất trên địa bàn mà không sản xuất cho chị em không đất sản xuất mượn trồng màu, đồng thời còn thực hiện các biện pháp hỗ trợ thích hợp như xét cho vay vốn, vận động thành lập các tổ TKTD để huy động vốn hỗ trợ cho chị em vay phát triển sản xuất,… Lúc đầu đi vào vận động cũng gặp khó khăn, vì vậy chỉ vận động trong thân tộc cho mượn được 4 hộ hỗ trợ 12 công đất giúp cho 6 chị mượn trồng màu. Sau khi được mượn đất các hộ tổ chức trồng: dưa leo, khổ qua, dưa gang, bắp, mía, đậu phộng…qua 2 vụ sản xuất có 5 chị em làm ăn có hiệu quả, tăng thu nhập đời sống ổn định. Từ hiệu quả đạt được ban đầu, Chi hội mạnh dạn tiếp tục mở rộng vận động trong hội viên phụ nữ giúp đỡ lẫn nhau và vận động 4 hộ ngoài địa bàn phường mua đất trên địa bàn phường mà không sản xuất cho chị em mượn. Tính đến nay, Chi hội đã vận được 16 hộ có 54 công đất không sản xuất cho 24 hộ không đất sản xuất mượn trồng các loại rau màu.

Ngoài ra Chi hội còn tranh thủ Hội cấp trên và lãnh đạo Đảng uỷ phường xét hỗ trợ cho 16 chị em vay 112 triệu đồng vốn ngân hàng chính sách xã hội; tổ chức 10 cuộc hướng dẫn kiến thức trồng rau, màu; vận động chị em thực hiện trồng rau màu theo hướng dẫn để đạt hiệu quả cao. Ngoài ra Chi Hội còn vận động 15 chị em tranh thủ buổi trưa, buổi tối làm thêm nghề se chỉ tơ dừa để có thêm thu nhập cho gia đình, đồng thời vận động 56 hộ tham gia vào 4 tổ TKTD góp vốn 35.150.000 đồng, hỗ trợ 24 hộ vay để mua phân bón, hạt giống phục vụ cho việc trồng trọt của mình, bên cạnh chúng tôi còn vận động chị em tham gia vào các tổ, nhóm như: câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ an toàn giao thông, tổ phụ nữ tham gia giáo dục con em không rơi vào tệ nạn xã hội và phạm tội, tổ phụ nữ không sanh con thứ 3 có 102 thành viên tham gia.

Từ hoạt động hỗ trợ trên, đặc biệt mô hình mượn đất trồng màu của chi hội phụ nữ khóm hằng năm đã góp phần giải quyết việc làm cho trên 50 lao động tại chỗ và giảm nghèo từ 2 – 3 hộ, tính đến nay đã có 12 hộ thoát nghèo, 7 hộ vươn lên khá như gia đình chị Lâm Thị Mười, Thạch Thị Thích, Sơn Thị Sanh Đạp, Sơn Thị Sa Phân…điển hình như gia đình chị Thạch Thị Nom, được mượn 3 công đất, thực hiện trồng bắp, đậu phộng qua nhiều vụ, đã vươn lên thoát nghèo, điều phấn khởi hơn là có 11 hộ dành dụm cất được nhà ở và có 22 hộ đã mua được phương tiện đi lại cho gia đình. Kết quả qua thực hiện cuộc vận động nhiều chị em đã tích cực thực hiện đặc biệt là chị em đã tích cực hỗ trợ nhau có thjêm việc làm, tạo điều kiện cho chị em có công ăn việc làm không phải đi làm xa, đặc biệt qua các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã thu hút ngày càng nhiều chị em phụ nữ đến với tổ chức Hội, hiện nay chi hội đã tập hợp được 134 trong tổng số 257 chị em vào Hội. Thông qua các cuộc họp tổ, nhóm phụ nữ, Chi hội đã thường xuyên giới thiệu các hộ sản xuất có hiệu quả để chị em trong tổ, nhóm trao đổi kinh nghiệm làm ăn và cùng nhau vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Đồng thời, Chi hội đã tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền các nội dung về phòng chống tệ nạn xã hội, các loại tội phạm; phổ biến các kiến thức về chăm sóc sức khoẻ, nuôi dạy con, phòng các dịch bệnh, vận động chị em thực hiện kế hoạch hoá gia đình; phát động 134 chị em đăng ký thi đua xây dựng gia đình đạt tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Hiện nay có 306 gia đình đạt gia đình văn hoá, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội của địa phương, giữ vững khóm văn hóa. Riêng Chi hội hàng năm đều đạt Chi hội xuất sắc, trong 5 năm qua Chi Hội được tặng 6 giấy khen của các cấp (02 Giấy khen của Hội LHPN thành phố Trà Vinh, 02 Giấy khen của Hội LHPN tỉnh, 01 Giấy khen của UBND thành phố Trà Vinh tặngvà 01 Bằng khen của UBND tỉnh Trà Vinh)

Kết quả hoạt động của Chi hội phụ nữ khóm 7 đã đạt được là những hoạt động nỗ lực để thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”gắn với phát động phụ nữ thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mô hình hoạt động của Chi hội phụ nữ khóm 7 là tấm gương điển hình xuất sắc được giới thiệu tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II của Hội LHPN Việt Nam.

Th. Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video