Mô hình Tổ phụ nữ hùn vốn tiết kiệm

18/10/2004
Xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn (An Giang) là một xã tiêu biểu điển hình nhất trong phong trào phụ nữ của Tỉnh về thực hiện mô hình “ Tổ phụ nữ hùn vốn tiết kiệm”

Xuất phát từ một xã gặp nhiều khó khăn, hàng năm thường bị ảnh hưởng lũ lụt, đời sống kinh tế gia đình của đại bộ phận hội viên là nghèo, thiếu vốn làm ăn phải đi vay vốn bên ngoài với lãi suất từ 15-20%/tháng, do đó cái khó cái nghèo vẫn đeo bám mãi theo chị em. Thực hiện chủ trương của TW về giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, Hội phụ nữ xã Vĩnh Trạch đã triển khai thí điểm mô hình tổ phụ nữ hùn vốn tiết kiệm hàng tuần, hàng tháng. Ban đầu, Hội đứng ra huy động 30 - 40 chị emHội viên vào tổ hùn vốn xoay vòng. Mỗi thành viên nộp 5.000 đồng/ngày. Như vậy, mỗi ngày sẽ có 1 chị được giúp nguồn vốn từ 150.000đ - 200.000đ, số vốn được xoay vòng cho đến hết số lượng thành viên trong tổ được vay.

Do thành công bước đầu nên mô hình này đã được Hội phụ nữ nhân rộng ra 4 tổ trong xã, và số vốn hùn cũng được tăng lên theo nhu cầu và khả năng của các thành viên: Từ 5.000đ/ngày lên 10.000đ/ngày và nay là 50.000đ - 100.000đ/ngày. Tiền tiết kiệm tăng lên thì mức vốn vay của các thành viên cũng được tăng lên. Đến nay số vốn xoay vòng lên đến 262.800.000đ với 172 thành viên tham gia. Mô hình này đã thực sự giúp cho hội viên và phụ nữ xã Vĩnh Trạch từng bước nâng cao đời sống kinh tế gia đình các thành viên, 80% hộ thành viên từ ngưỡng cửa nghèo vươn lên trung bình, 5% hộ thành viên từ trung bình lên khá, 5% hộ thành viên từ nghèo cơ sở vươn lên có được cuộc sống ổn định hơn trước đây.


Để chị em được phát triển về mọi mặt, từ các “Tổ hùn vốn tiết kiệm” Hội đã nâng cấp và xây dựng thêmmô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ triển kinh tế gia đình và văn hoá xã hội”. Chị em nào có điều kiện và có nhu cầu thì tự nguyện chuyển sang tham gia sinh hoạt CLB. Hiện nay đã có gần 50 thành viên chuyển sang sinh hoạt CLB. Với mô hình này, ngoài hoạt động giúp vốn làm ăn kinh tế, Hội còn lồng ghépcác nội dung sinh hoạt về lĩnh vực văn hoá xã hội giúp chị emđược nâng cao kiến thức về mọi mặt và có cuộc sống tinh thần phong phú hơn cùng với sự đổi thay đi lên về kinh tế của mỗi gia đình.

Hội LHPN tỉnh An Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video