Mở lớp dạy nghề tại nơi liệt sỹ Đặng Thuỳ Trâm hy sinh.

16/02/2006
Một nhà doanh nghiệp Việt kiều ở Australia có một dự án nhỏ dự tính sẽ thực thi ở Đức Phổ (Quảng Ngãi) –

nơi liệt sỹ Đặng Thuỳ Trâm hy sinh. Đó là mở một văn phòng đào tạo nghề bước đầu cho 12 em học sinh, trình độ chỉ yêu cầu từ lớp 9. Các em sẽ học nghề đồ họa vi tính về kết cấu thép xây dựng, với phần mềm chuyên môn vào loại tân tiến nhất.

 

Đối tượng được ưu tiên tuyển chọn đầu tiên là 12 em học sinh là con em của những người du kích quê Đức Phổ đã từng sát cánh với bác sĩ - liệt sĩ Đặng Thùy Trâm trong chiến tranh. Đầu ra của các em đầu tiên là việc làm ở Melbourne - Australia. Hiện nay tại đây đã có 25 nhân viên ở TP.HCM nhưng vẫn không làm kịp đòi hỏi của công việc, dự kiến cần 100 nhân viên. Được biết, khi được nhận vào học, lương học nghề của các em từ 2-3 triệu VND, và sau khi thạo nghề, lương có thể tăng đến 5-7 triệu đồng.

 

Dự án sắp thực hiện có thể là một gợi ý rất tốt để không chỉ các doanh nghiệp nhà nước mà cả các doanh nghiệp tư nhân hay những tổ chức phi chính phủ có thể mở hướng đào tạo nghề theo kiểu nhỏ gọn và hiệu quả như thế.

Thanh Thảo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video