Mọc u ở đầu vú khi nuôi con bằng sữa mẹ

09/05/2012
 

Hỏi: Hiện nay, tôi đang nuôi con 6 tháng tuổi. Sữa đều và đặc, nhưng cách đây khoảng 2 tuần, vú có nổi một cái u to. Khi cho con bú thì ngực rất đau, núm vú tấy đỏ, có mủ. Xin hỏi, làm thế nào để điều trị u này?(Nguyễn Thị Huệ, phường Đông Thọ, Thanh Hoá)

Trả lời:
Núm vú là vùng rất nhạy cảm, quan trọng trong thời kỳ nuôi con bằng sữa mẹ. Bà mẹ cần phải thực hiện vệ sinh thường xuyên, đặc biệt là núm vú để tránh nhiễm khuẩn. Tốt nhất là trước, sau mỗi lần cho con bú, bạn nên dùng khăn sạch lau khô.

Việc bạn thấy đau, rát khi cho con bú vì vú có mọc u là rất nguy hiểm. Vì bạn không nói cụ thể u đó như thế nào, nên việc chẩn đoán cũng rất khó khăn. Tốt nhất bạn nên qua các bệnh viện chuyên khoa sản, hoặc Bệnh viện K để được khám và làm các xét nghiệm cần thiết. Khi đã có kết quả rồi, bạn có thể xin tư vấn về cách điều trị sao cho có lợi cho việc nuôi con nhỏ nhất.

Theo BS Nguyễn Thanh Hà

Khoa Sơ sinh, BV Phụ sản Trung ương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video