Mỗi giảng viên nguồn là hình mẫu đánh thức tiềm năng lãnh đạo của phụ nữ

06/06/2013
Đó là thông điệp được nhấn mạnh tại lớp tập huấn một số kiến thức, kỹ năng cho giảng viên nguồn của Hội LHPN Việt Nam diễn ra trong 2 ngày 28-29/5/2013. Đây là lớp tập huấn thứ tư được Hội LHPN Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp thực hiện trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực cán bộ nữ trong khu vực Nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”.

Tính đến nay, có 38 Hội LHPN tỉnh, thành đã được thụ hưởng hoạt động tập huấn giảng viên nguồn từ Dự án này.

Phát biểu tại lễ khai mạc lớp tập huấn, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị các cán bộ được tập huấn tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực, nhận thức đầy đủ, sâu sắc, đúng đắn về chức năng đại diện của tổ chức Hội để có những tác động hiệu quả, tạo sự chuyển biến mang tính đột phá trong việc vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo.

Tư vấn quốc tế của UNDP, bà Jean Muro, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hội, đội ngũ giảng viên nguồn trong việc phá vỡ rào cản, xây dựng sự tự tin cho phụ nữ để họ nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong Chính phủ, tạo ra cơ hội cho tất cả chị em có khả năng.

Tại lớp tập huấn, giảng viên nguồn của các ban, đơn vị TW Hội và 11 tỉnh, thành Hội tập trung trao đổi, chia sẻ các kỹ năng thương thuyết, lãnh đạo, quản lý, nâng cao năng lực để thực hiện chức năng đại diện của Hội.

Báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video