Mỗi phụ nữ Quảng Trị gửi một thông điệp về phòng tránh Covid-19

23/04/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19), cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã và đang triển khai nhiều hoạt động với những giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực, chủ động chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Cán bộ, hội viên, phụ nữ Quảng Trị tham gia nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch Covid- 19

Hội LHPN tỉnh đã tận dụng tối đa và phát huy hiệu quả của các kênh truyền thông của Hội như nhóm zalo, trang facebook, trang web, thư điện tử để cập nhật thông tin, kiến thức về dịch bệnh và chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch theo chức năng nhiệm vụ. Đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến từng địa bàn khu dân cư, hội viên, phụ nữ và cộng đồng nhằm nâng cao ý thức dự phòng của người dân trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe và sử dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đúng cách; không hoang mang, tích trữ nhu yếu phẩm, không phát tán thông tin sai sự thật, không trục lợi từ dịch bệnh. Các cấp Hội đã tổ chức được 24 điểm tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng chống dịch Covid- 19, cấp phát hơn 1.000 khẩu trang, 120 bánh xà phòng, 500 tờ rơi cho hội viên, phụ nữ các xã miền núi trên địa bàn 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông; vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch covid- 19.

Hội LHPN tỉnh cũng chỉ đạo các cấp Hội tạm dừng các hoạt động hội họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện tập trung đông người, thay đổi hình thức tổ chức sinh hoạt hội viên phù hợp với tình hình thực tế… Các cấp Hội tổ chức hướng dẫn hội viên, phụ nữ rửa tay bằng xà phòng đúng cách, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng; cấp phát 6.185 bánh xà phòng rửa tay, 220 chai nước rửa tay kháng khuẩn, 25 kg Cloramin B, tờ rơi của Bộ y tế và khẩu trang y tế cho hội viên, phụ nữ trong tỉnh.

Bên cạnh đó, Hội cũng tích cực nắm bắt tình hình, theo dõi và kịp thời báo cáo trường hợp nghi nhiễm tới các cơ quan có thẩm quyền/cơ sở y tế gần nhất; nắm thông tin các công dân đi xuất khẩu lao động, học tập ở nước ngoài trở về nước để vận động khai báo với địa phương nhằm quản lý và thực hiện cách ly theo quy định; đồng thời nghiêm túc thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân trên toàn quốc theo chỉ đạo của Chính phủ. Nhiều cơ sở Hội có những hình thức hiệu quả và việc làm thiết thực nhằm góp phần chống dịch như: tuyên truyền bằng áp phích tại các điểm công cộng, nhà văn hóa cộng đồng; phát động trong hội viên, phụ nữ “Mỗi người gửi một thông điệp về phòng tránh corona” đăng trên các trang mạng xã hội.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, các cấp Hội tổ chức may khẩu trang tặng miễn phí cho người dân, vận động quyên góp ủng hộ các nhu yếu phẩm cho đơn vị cách ly tập trung… Vừa trở về sau chuyến trao nhu yếu phẩm cần thiết cho điểm cách ly tập trung tại khu vực cách ly tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh, chị Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Linh cho biết: “Chỉ sau 2 ngày (từ 23-24/3/2020) phát động ủng hộ nhu yếu phẩm, chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng, chia sẻ của đông đảo hội viên, phụ nữ trên địa bàn. Chị em đã đóng góp gạo, rau-củ-quả, gà, cá, bột nêm, mì chính, sữa, dầu ăn… và nước rửa tay với tổng trị giá gần 40 triệu đồng”.

Hội LHPN phường Đông Thanh, TP. Đông Hà đã vận động các hội viên may và phát khẩu trang miễn phí cho người dân, phát nước rửa tay sát khuẩn cho hội viên khó khăn. Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Thanh Hồ Thị Khuynh cho biết thêm: “Chúng tôi đã vận động hội viên, phụ nữ may 350 khẩu trang vải để phát miễn phí cho người dân trên địa bàn, tặng 110 chai nước rửa tay sát khuẩn đến các hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo. Hiện tại, chúng tôi đang vận động hội viên, phụ nữ tham gia ủng hộ lương thực, thực phẩm đến cán bộ, chiến sĩ và người dân đang cách ly tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị (cũ)”.

Phó Chủ tịch Hội LHPN TP. Đông Hà Nguyễn Thị Mỹ Vinh chia sẻ: “Bằng nhiều hình thức, cách làm khác nhau, tính đến ngày 24/3/2020, Hội đã phát trên 3.000 khẩu trang các loại và 410 chai nước rửa tay sát khuẩn đến người dân trên địa bàn (trong đó có 1.350 khẩu trang do hội viên, phụ nữ tự may). Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với Mặt trận, đoàn thể các phường triển khai lắp đặt được 6 điểm rửa tay công cộng; phát gần 2.000 tờ rơi có nội dung tuyên truyền về phòng chống Covid-19 đến người dân tại các chợ, địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố”.

Hội phụ nữ nhiều địa phương như thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa), thị trấn Cửa Việt (Gio Linh) đã phân công hội viên, phụ nữ tham gia vào tổ hậu cần phục vụ tại các khu vực cách ly trên địa bàn. Hội LHPN huyện Hướng Hóa đặt may và phát miễn phí 3.000 khẩu trang cho người dân; Hội LHPN các xã Tân Long, Tân Hợp quyên góp gạo, cá khô, trứng, rau củ sạch để tiếp tục ủng hộ cho cán bộ, chiến sĩ và người dân tại các khu cách ly…

Những hoạt động thiết thực của các cấp Hội phụ nữ đã và đang góp phần lan tỏa ý thức, trách nhiệm của mỗi hội viên, phụ nữ trong việc chung tay vì cuộc sống cộng đồng vàphòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh.                                                          

Thanh Thúy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video