Một chi hội có nhiều mô hình tập hợp hội viên hiệu quả

29/03/2010
Chi hội phụ nữ xóm Bắc Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh có 194 hội viên/217 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên (tỷ lệ thu hút hội viên đạt 89,4%), là đơn vị điển hình trong xây dựng các mô hình thu hút tập hợp hội viên.


Hiện nay, Chi hội có 5 mô hình đa dạng hoá thu nhập, 1 mô hình hội viên sinh hoạt theo lứa tuổi, 1 mô hình tiết kiệm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, 3 câu lạc bộ (CLB Bình đẳng giới, CLB Chăn nuôi và CLB Nữ quân nhân).

Nhằm giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, chi hội đã xây dựng các mô hình chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh dịch vụ... Năm 2007, chi hội đã thành lập Câu lạc bộ Chăn nuôi gồm 50 chị tham gia nhằm giúp đỡ nhau về vốn, giống, kỹ thuật chăn nuôi. Hiện nay, có 20 chị đạt thu nhập từ 50 – 70 triệu đồng/năm (tiêu biểu như chị Dương Thị Thừa, chị Phan Thị Hồng có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm); gần một nửa thành viên trong câu lạc bộ có thể làm nhân viên thú y cho gia đình và bà con trong thôn, nên nhiều năm liền Bắc Văn không xảy ra tình trạng dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Cùng với các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chi hội đặc biệt quan tâm đến phong trào phụ nữ xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực: no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; thường xuyên tuyên truyền các kiến thức về giáo dục gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, KHHGĐ... Chi hội đã thành lập CLB Bình đẳng giới với sự tham gia của 20 cặp vợ chồng, là nơi chia sẻ kinh nghiệm tổ chức cuộc sống gia đình, phát huy bình đẳng giới... Đây còn là trung tâm hoà giải cho các cặp vợ chồng có mâu thuẫn, tạo mối đoàn kết thống nhất, xây dựng gia đình văn hoá, gia đình hiếu học. Trong 5 năm qua, đã có 16 cháu con em của các thành viên câu lạc bộ đậu đại học, 21 cháu đạt học sinh giỏi xuất sắc, 1 cháu hai năm liền giải nhì môn thi Vật lý toàn quốc; 100% thành viên đạt gia đình văn hoá.

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chi hội xóm Bắc Văn đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng mô hình phụ nữ thực hành tiết kiệm theo gương Bác bằng cách mỗi hội viên bỏ ống hàng ngày từ 1000 – 2000 đồng. Trong dịp 8/3 vừa qua, chi hội đã tổ chức mổ lợn được 28.855.000 đồng giúp 11 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không lãi suất để giúp chị em làm ăn, phát triển kinh tế.

Với sự năng nổ, sáng tạo, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ chi hội, hiệu quả từ việc xây dựng các mô hình đã đưa tỷ lệ tập hợp hội viên của chi hội ngày càng tăng. Là đơn vị 3 năm liền không có người sinh con thức 3; trên 85% gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá. Nhiều năm liền, chi hội được tham gia báo cáo điển hình và được các cấp uỷ, chính quyền, Hội phụ nữ cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Trương Thị Lượng - Hội LHPN Hà Tĩnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video