Một Chi hội trưởng phụ nữ gương mẫu thực hiện theo lời Bác dạy

14/02/2009
Chị Nguyễn Thị Phấn, Chi hội trưởng phụ nữ phường Đông Lễ, thị xã Đông Hà - tỉnh Quảng Trị dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng chị đã tích cực vươn lên, chu toàn mọi việc, được lãnh đạo địa phương đánh giá cao.

Chị đã phải bỏ học giữa chừng để lao động giúp gia đình. Đến khi lấy chồng, cái khó vẫn không buông tha chị. Hơn ai hết, chị thấm hiểu nỗi khổ do nghèo đói sinh ra để rồi cùng chồng lo liệu công việc gia đình vượt qua hoàn cảnh để vươn lên. Năm 1996, chị được tín nhiệm bầu làm Đại biểu HĐND phường, Chi hội trưởng phụ nữ khu phố 3, kiêm cộng tác viên dân số, cộng tác viên y tế và dinh dưỡng phường Đông Lễ. 12 năm, đảm nhận nhiều công việc nhưng việc nào chũng hoàn thành xuất sắc. Trong phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", chị là một cán bộ tận tuỵ, gương mẫu, hăng hái tuyên truyền vận động chị em tích cực xây dựng chi Hội vững mạnh; hưởng ứng các phong trào thi đua của Hội phụ nữ và của địa phương. Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Đảng phát động, 100% hội viên của chi Hội phụ nữ khu phố 3 đều tích cực tham gia học tập các chuyên đề. Chi Hội đã giành được giải Nhất và giải Nhì trong hai cuộc thi "Bác Hồ với phụ nữ" và "Bác Hồ với nông dân". Chị tâm sự: cái khó là sau khi học rồi chị em phải biến thành hành động như thế nào. Từ tình hình thực tế của Chi Hội, chị đã tích cực vận động chị em làm theo theo tấm gương đạo đức của Bác về "Thực hành tiết kiệm" và "Chống tham ô, lãng phí". Sau khi tổ chức cho chị em học tập, chị đã kêu gọi chị em thực hành, bắt đầu là tiết kiệm để ủng hộ xây dựng Quỹ tình thương nhằm giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiếp theo, chị đề xuất mô hình "nuôi heo đất" bắt đầu thực hiện từ ngày 20 tháng 11 năm 2008 theo phương châm "Giàu hay nghèo đều cần phải tiết kiệm. Nghèo càng cần phải chắt chiu, dành dụm để tiết kiệm hơn, cho nên muốn thoát nghèo thì trước hết phải biết tiết kiệm". Nhờ công tác tuyên truyền vận động dễ hiểu nên mô hình nuôi heo đất đến nay đã có 155 hội viên trong chi Hội tham gia. Cứ 6 tháng một lần, Chi hội tổ chức sơ kết, đánh giá, kịp thời biểu dương, động viên. Số tiền tiết kiệm từ "heo đất" sẽ được góp thêm vào Quỹ tình thương và một phần để làm vốn sản xuất kinh doanh hay chi các khoản chi "đột xuất" trong gia đình.

Ngoài ra, để chủ động có nguồn vốn tại chỗ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, chị đã lấy ý kiến hội viên, phụ nữ thành lập tổ tiết kiệm tín dụng có 112 hội viên tham ị được tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng. Tuỳ điều kiện của mỗi người, hàng tháng mỗi thành viên đóng góp từ 20.000 đồng đến 100.000 đồngvào Quỹ. Đến nay, nguồn quỹ đã có 92 triệu đồng giúp cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không tính lãi và những chị em khác có nhu cầu vay với lãi suất thấp để chăn nuôi, trồng trọt và phát triển kinh tế gia đình... Thông qua, tín chấp của Hội Phụ nữ, nhiều chị em còn được vay nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn với hàng trăm triệu đồng để phát triển kinh tế, cho con ăn học. Nhiều gia đình chị em khác đã có côngiệc và mức sống ổn định, khá giả hơn trước.

Riêng đối với gia đình chị, nhờ một phần biết tiết kiệm được cộng với nguồn vốn vay, chị đã mạnh dạn đầu tư để mua một xe ô tô tải nhỏ chở hàng, tạo công việc ổn định cho chồng, tăng thêm nguồn thu nhập của gia đình. Hai con của chị đều được đi học nghề: một cháu đang học tại Trường Cao đẳng Quản trị Kinh doanh Sài Gòn, một cháu đang học Trung cấp Dược. Ngoài công tác xã hội, ở nhà chị thực sự là một người dâu hiền, vợ thảo, người mẹ mẫu mực. Gia đình chị được bình bầu là gia đình văn hoá. Bản thân chị luôn được UBND, Hội LHPN phường và Thị Hội biểu dương khen thưởng. Chi Hội Phụ nữ khu phố 3 nhiều năm liền được công nhận là Chi hội vững mạnh toàn diện.

Chị Nguyễn Thị Phấn thực sự là một cán bộ chi hội phụ nữ mẫu mực, là tấm gương trong việc thực hành tiết kiệm làm theo tấm gương đạo đức của Bác để mọi người noi theo./.

Hoàng Anh Tuấn
Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video