Một Chủ tịch Hội phụ nữ mẫu mực ở xã có đông giáo dân

18/10/2004
Chị Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội PN xã Hải Tây - Huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định, là Đảng viên, tín đồ Thiên Chúa giáo.

Hội viên ở xã chủ yếu là tín đồ Thiên Chúa giáo, sống rải rác, không tập trung, trình độ dân trí, nhận thức xã hội nhìn chung còn thấp. Số chị em phụ nữ theo Thiên Chúa giáo sinh con thứ 3 chiếm 90% trong tổng số phụ nữ sinh con thứ 3 trong xã. Đặc biệt, nhiều chị em còn ít nhiều chịu sự ràng buộc của giáo lí đạo Thiên Chúa nên phần nào ảnh hưởng đến việc nâng cao trình độ, nhận thức…

Trước những khó khăn đó, chị luôn trăn trở để tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao trình độ, nhận thức của chị em giáo dân và thu hút chị em tham gia vào các hoạt động của Hội. chị đã cùng BCH Hội phụ nữ xã tổ chức các buổi tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chính sách tôn giáo. Đồng thời, tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực "no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Đây là biện pháp hữu hiệu để các chị vận động chị em thực hiệnsinh đẻ có kế hoạch. Đến nay, cả 16/16 chi hội có CLB phụ nữ không sinh con thứ 3 với 498 thành viên; 8 chi hội có CLB xây dựng gia đình hạnh phúc với 952 thành viên. Các CLB đều hoạt động rất hiệu quả.


Sự nỗ lực của bản thân cùng tập thể BCH đã đưa phong trào hoạt động của phụ nữ xã Hải Tây từ loại trung bình khá đến loại tiến tiến xuất sắc của huyện. Tính đến nay, Hội đã có 6 năm liền được nhận bằng khen của Hội LHPN tỉnh Nam Định và của TW Hội LHPN Việt Nam.

 

Ban Dân tộc - Tôn giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video