Một mẹ Việt Nam anh hùng thọ 117 tuổi

14/11/2009
Đó là mẹ Trần Thị Viết, sinh năm 1892, có 7 người con và một cháu nội hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Ngày 12-11, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, xác nhận ở xã Tuyên Bình Tây có một bà Mẹ Việt Nam anh hùng thọ 117 tuổi - Mẹ Trần Thị Viết.

 

Hiện mẹ Viết sống chung với cháu nội độc nhất là con trai duy nhất của người con út, liệt sĩ Nguyễn Văn Dẫu, hy sinh năm 1971. Tuy đã ở cái tuổi đại thọ nhưng Mẹ Viết vẫn minh mẫn, đi lại bình thường, mỗi ngày ăn được 2 - 3 chén cơm.

 

Ngay sau khi người con đầu lòng là liệt sĩ Nguyễn Văn Liễng hy sinh năm 1953, Mẹ Viết lần lượt động viên 6 người con còn lạitham gia kháng chiến và tất cả đã hy sinh.

Theo VNE

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video