Một số hoạt động của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nhân dịp 8/3

02/03/2006
Nhân dịp 8/3, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam tổ chức Triển lãm “Trang sức của phụ nữ các dân tộc Việt Nam - Từ truyền thống đến hiện đại”.

Tại Triển lãm sẽ trưng bày, giới thiệu gần 1.000 hiện vật độc đáo, đa dạng của phụ nữ qua các thời kỳ lịch sử từ văn hoá Phùng Hưng, Đông Sơn đến ngày nay – là bộ sưu tập có ý nghĩa và giá trị văn hoá lớn của dân tộc Việt Nam.

 

Nhân dịp này, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Viện Đại học mở Hà Nội tổ chức trưng bày những mẫu thiết kế trang sức của sinh viên đạt điểm cao qua các kỳ thi và đạt các giải thưởng; phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp tổ chức trình diễn trang sức và thời trang do sinh viên thiết kế.

 

Ngày 30/3 kết thúc Triển lãm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức trao giải cho những bộ trang sức do sinh viên thiết kế được khách tham quan bình chọn với số phiếu cao nhất, đồng thời tổ chức lễ tiếp nhận cổ vật của các nhà sưu tập tư nhân trao tặng.

 

Hoạt động triển lãm lưu động:

 

Tại Quảng Trị: Bảo tàng phối hợp với Hội LHPN tỉnh Quảng Trị và huyện Hướng Hoá tổ chức Triển lãm: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng phụ nữ Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ” tại huyện Hướng Hoá, giới thiệu gần 200 tư liệu và hình ảnh thể hiện sự nghiệp giải phóng phụ nữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời giới thiệu những đóng góp thiết thực của phụ nữ Quảng Trị trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

 

Tại TP.HCM: Bảo tàng PNVN phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức triển lãm: Búp bê truyền thống Nhật Bản do Hội Búp bê Kunei và Sachiei (Nhật Bản) mang đến Việt Nam trưng bày và giới thiệu.

Kim Ngân (Bảo tàng)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video