Mức độ chênh lệch giới tính khi sinh: Cao nhất là khu vực ngoại thành Hà Nội

29/11/2011
Theo thống kê của Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội, tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội từ đầu năm đến nay là 116 bé trai/100 bé gái.

Đáng lưu ý, có đến 20/29 quận, huyện, thị xã có mức chênh lệch giới tính khi sinh cao hơn mức trung bình của cả nước (bình quân cả nước là 111 trẻ trai/100 trẻ gái); ở một số huyện như Đông Anh, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thường Tín, Ứng Hòa, Mỹ Đức, tỷ số giới tính khi sinh lên đến 125 trẻ trai/100 trẻ gái. Số cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên cũng tăng so với năm 2010, và cũng tập trung nhiều tại các huyện ngoại thành như Thạch Thất (tăng 62 trẻ), Ba Vì (72 trẻ), Đông Anh (57 trẻ), Phú Xuyên (41 trẻ)…

Ước tính của Bộ Y tế đến năm 2020, ở nước ta số lượng nam nhiều hơn nữ từ 2,3 đến 4,3 triệu người. Điều này dẫn đến nhiều hệ lụy như hàng triệu nam giới có thể không lấy được vợ, gia tăng áp lực buộc phụ nữ phải kết hôn sớm, nhu cầu mua bán tình dục tăng và các mạng lưới buôn bán phụ nữ có thể sẽ mở rộng hơn.

Theo hanoimoi.com

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video