Mười sự kiện văn hóa năm 2005

23/01/2006
1 - Tổng kết 5 năm thực hiện "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

2 - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thông tin cơ sở và Chiến lược thông tin đến năm 2010, nêu rõ việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng thiết chế văn hóa làng, thôn, ấp, bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Xác định phát triển thông tin là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

 

3- Phát hiện di chỉ khảo cổ thời Hùng Vương tại làng Cả (Phú Thọ).

 

Sau hơn một tháng tiến hành khai quật tại khu di tích làng Cả, thành phố Việt Trì, Phú Thọ, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều ngôi mộ táng, mộ đất và mộ gạch có niên đại cách đây khoảng 2.300 năm đến 2.500 và các hiện vật đặc trưng nền văn hóa Ðông Sơn như: rìu, mũi giáo, đồ trang sức, bình và vò gốm... Qua hai lần khai quật vào năm 1976 -1977, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 314 ngôi mộ cổ cùng nhiều hiện vật có giá trị, với niên đại 2.400 năm.

 

Theo các nhà khảo cổ học, khu vực làng Cả là nơi có nhiều hiện vật, di chỉ, khảo cổ thời Hùng Vương, cho thấy diện mạo nhà nước Văn Lang một cách cụ thể.

 

4 - Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận Kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân loại.

 

Ngày 25-11-2005, tại Trụ sở UNESCO (Pháp), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc đã chính thức công nhận Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là Kiệt tác  truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân loại. Sau nhã nhạc cung đình Huế, Việt Nam có thêm một di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

 

5 - Ngày Di sản văn hóa Việt Nam  lần đầu được tổ chức. Cách đây 60 năm, ngày 23-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh "Bảo tồn di tích văn hóa trên toàn cõi Việt Nam". Năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 23-11 hằng năm là Ngày Di sản văn hóa Việt Nam - Nhân sự kiện này, Ngày hội Di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tưng bừng tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Vân Hồ - Hà Nội.

 

6 - Kỷ niệm trọng thể 240 năm Ngày sinh Ðại thi hào Nguyễn Du

 

Kỷ niệm 240 năm Ngày sinh Ðại thi hào Nguyễn Du được tổ chức với quy mô quốc gia, gồm nhiều hoạt động như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng Tuần văn hóa Nguyễn Du; Hội thảo khoa học Ðại thi hào Nguyễn Du, danh nhân văn hóa, được tổ chức tại thủ đô Hà Nội; Lễ kỷ niệm 240 năm Năm sinh Ðại thi hào Nguyễn Du, được tổ chức trang trọng tại Hà Tĩnh.

 

7 - Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc (2001 - 2005)

 

Triển lãm đã trưng bày 739 tác phẩm tiêu biểu, trong đó có 542 tác phẩm hội họa, đồ họa, 197 tác phẩm điêu khắc của 651 họa sĩ, nhà điêu khắc thuộc 50 tỉnh, thành phố. Trong đó có tám tác giả hơn 80 tuổi. Tác giả trẻ nhất mới 18 tuổi.

 

8 - Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam

 

Sự kiện do Bộ Văn hóa - Thông tin tổ chức tại Ðồng Mô (Hà Tây), với quy mô lớn, hoành tráng, có sự tham gia của nhiều địa phương trong cả nước. Ngoài phần biểu diễn nghệ thuật, còn trưng bày sản phẩm của các làng nghề truyền thống Việt Nam.

 

Trước đó, đã tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc Khmer Nam Bộ lần thứ 3 - 2005 tại Trà Vinh. Lễ hội Làng Sen tại Nghệ An; Liên hoan hát Then đàn tính tại Thái Nguyên.

 

9 - Hai nhật ký Mãi mãi tuổi 20 và Nhật ký Ðặng Thùy Trâm có số lượng phát hành lớn nhất ở Việt Nam trong vòng 20 năm nay.

 

Hai cuốn sách này có tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của hàng triệu người Việt Nam, nhất là đối với thế hệ trẻ.

 

Bộ Văn hóa - Thông tin quyết định in mỗi cuốn sách 10 nghìn bản để tặng thanh niên các tỉnh miền núi vùng sâu, vùng xa (thông qua hệ thống Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) và dịch cuốn "Nhật ký Ðặng Thùy Trâm" sang tiếng Anh để phát hành rộng rãi ra thế giới.

 

10 - Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế trong năm 2005. Ðặc biệt là các hoạt động giao lưu văn hóa, thông tin với các nước nhân kỷ niệm 60 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam được diễn ra ở nhiều nước trên thế giới như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Nga, Ðức, Hungaria.

 

Chương trình "Duyên dáng Việt Nam" lần thứ 15, lần đầu được giới thiệu ra nước ngoài. Triển lãm "Kho tàng nghệ thuật  Việt Nam - Ðiêu khắc Chăm pa" lần đầu được tổ chức ở Pháp đã thu hút sự quan tâm của công chúng châu Âu...

Báo Nhân Dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video