Mỹ: Bang đầu tiên của Mỹ có nữ nghị sĩ chiếm đa số

07/01/2019
Nevada đã trở thành bang đầu tiên ở Mỹ có nữ nghị sĩ chiếm đa số trong Nghị viện bang sau khi các quan chức Hạt ở Las Vegas bổ nhiệm hai phụ nữ vào vị trí còn trống.

Đó là bà Rochelle Thuy Nguyen và Beatrice “Bea” Angela Duran. Hai bà sẽ nắm giữ vị trí nghị sĩ vào năm 2020. 

Việc bổ nhiệm hai nữ nghị sĩ trên đã giúp tỷ lệ phụ nữ trong Nghị viện bang Nevada chiếm 51%, tức 63 ghế. Cụ thể, phụ nữ sẽ nắm 9 trong 21 ghế ở Thượng viện bang, chưa đủ để chiếm đa số tại viện này, nhưng tại Hạ viện bang, phụ nữ nắm 23 trong 42 ghế, chiếm 55%. Nhờ đó, phụ nữ đủ số lượng để nhiều hơn nghị sĩ nam tại cả hai viện.

Theo Trung tâm Chính trị và Phụ nữ Mỹ tại đại học Rutgers, điều này đặc biệt vì chưa bao giờ có bang nào mà nữ nghị sĩ chiếm đa số, thậm chí chưa có bang nào số nữ nghị sĩ bằng số nam nghị sĩ.

Trước đó, phụ nữ đã giành được các ghế nghị viện Nevada trong bầu cử giữa kỳ tháng 11/2019 nhưng chưa đủ để chiếm đa số. Hai chỗ trống trong Nghị viện là của hai nghị sĩ thắng cử trong các cơ quan khác hồi tháng 11.

Bà Kelley Dittmar, trợ lý giáo sư khoa học chính trị tại đại học Rutgers, nhận định: “Đó là chưa từng có tiền lệ tại thời điểm này khi chứng kiến phụ nữ chiếm đa số trong toàn Nghị viện”.

Trên cả nước Mỹ, phụ nữ sẽ chiếm 28,6% trong Quốc hội sau khi họ tuyên thệ nhậm chức vào năm 2019. Cách đây 10 năm, phụ nữ đã chiếm 24,3% trong các Nghị viện bang.

Các nghiên cứu về phụ nữ phục vụ trong Quốc hội cho thấy càng nhiều nữ nghị sĩ, thì càng nhiều quan điểm và trải nghiệm của họ được lồng ghép vào các cuộc thảo luận chính sách.

Theo bà Dittmar, bước ngoặt ở Nevada có thể giúp thay đổi quan điểm về Nghị viện bang. Bà nói: “Điều đó có thể ảnh hưởng tới giới trẻ, tới những phụ nữ khác khi thấy cả hai viện đều thân thiện hơn và đáp ứng hơn với quan ngại của phụ nữ”.

PNTĐ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video