Nam Định: Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực

13/11/2010
Xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc" là một trong 6 chương trình công tác do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động sâu rộng trong các cấp Hội trong nhiều năm qua. Với việc thực hiện có hiệu quả chương trình, đã giúp hội viên không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình cũng như xã hội.
 

Hội viên Hội Phụ nữ phường Ngô Quyền (TP Nam Định) giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Xuân Thu
Hội viên Hội Phụ nữ phường Ngô Quyền (TP Nam Định) giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Xuân Thu
Thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình "no ấm", tiến tới không còn phụ nữ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, hàng năm Hội LHPN tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Hội Phụ nữ trong tỉnh tiến hành rà soát, lập danh sách phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để xây dựng kế hoạch giúp đỡ. Ở nhiều địa phương Hội Phụ nữ còn phân công cụ thể cho mỗi chi hội  giúp 1 đến 2 phụ nữ thoát nghèo… Trong số nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp phụ nữ cải thiện cuộc sống, cho vay vốn là hoạt động mang lại hiệu quả nhất bởi một trong những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo là do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất. Các cấp hội đã chủ động, tích cực khai thác các nguồn vốn cho phụ nữ vay phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Tính đến nay, các cấp hội quản lý, điều hành trên 800 tỷ đồng vốn cho 152169 lượt phụ nữ vay, có 85,7% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ, trong đó có 36% số hộ đã thoát nghèo. Cùng với hoạt động hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất, các cấp Hội Phụ nữ còn tập trung đẩy mạnh hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ. Hoạt động dạy nghề luôn hướng về cơ sở, hướng tới nhiều đối tượng phụ nữ như mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, lao động thuộc diện hộ nghèo, phụ nữ khuyết tật…; trong đó có nhiều lớp dạy nghề miễn phí, tạo điều kiện cho nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với kỹ năng nghề nghiệp, từ đó lựa chọn cho mình một nghề phù hợp. Hơn 2 năm qua, tại Trung tâm dạy nghề Hội LHPN tỉnh đã dạy nghề cho 6618 lao động, tư vấn giới thiệu việc làm cho 7323 lao động, tư vấn xuất khẩu cho 650 lao động. Ngoài ra, ở tất cả các cơ sở hội trong tỉnh hàng năm đều mở các lớp dạy nghề, tạo việc làm tại chỗ cho chị em các nghề thêu ren, thêu túi kim sa, móc hộp sợi xuất khẩu, nghề mây tre đan, may công nghiệp…, góp phần tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động nữ ở các địa phương. Thực hiện cuộc vận động "Thực hành tiết kiệm xây nhà tình thương cho phụ nữ nghèo", trong 3 năm qua các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 34 mái ấm tình thương, sửa 13 nhà cho phụ nữ nghèo với tổng giá trị 502 triệu đồng, trong đó từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã ủng hộ xây dựng mới 9 mái ấm tình thương, sửa chữa 7 nhà cho phụ nữ nghèo trị giá trên 160 triệu đồng.

Hướng tới mục tiêu "bình đẳng, tiến bộ", các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ mọi mặt cho các tầng lớp phụ nữ. 100% cơ sở hội vận động cán bộ, hội viên học tập, đăng ký xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" gắn với việc xây dựng gia đình văn hoá, mô hình gia đình "5 không, ba sạch", tuyên truyền, vận động chị em thực hiện chính sách dân số KHHGĐ, tổ chức cho chị em ký cam kết không sinh con thứ 3 trở lên, phối hợp với ngành Y tế vận động các bà mẹ đưa con đi tiêm chủng đầy đủ, vận động phụ nữ đi khám phụ khoa và cấp thuốc miễn phí cho chị em, đẩy mạnh tuyên truyền về VSATTP, phòng chống HIV/AIDS. Năm 2009, được sự tài trợ của Quỹ UNILEVER Việt Nam, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức chương trình truyền thông "Vì một triệu bà mẹ xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc". Thông qua chương trình, đã có trên 33 nghìn hội viên phụ nữ có con dưới 16 tuổi được tham gia sinh hoạt hàng tháng, được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm chăm sóc trẻ. Quan tâm nâng cao đời sống vật chất cho hội viên, hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, các cấp Hội thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình Câu lạc bộ "Xây dựng gia đình hạnh phúc", "CLB phụ nữ không sinh con thứ 3", "CLB phụ nữ với pháp luật….". Đến nay, toàn tỉnh đã có 2046 CLB "Xây dựng gia đình hạnh phúc", 578 "CLB phụ nữ không sinh con thứ 3" thu hút 57923 thành viên tham gia. Các CLB thực sự là những sân chơi bổ ích, tạo điều kiện cho chị em gặp gỡ giao lưu, sinh hoạt văn hoá văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời cung cấp cho chị em nhiều kiến thức trong việc chăm sóc nuôi dạy con cái, tổ chức cuộc sống gia đình. Với sự hỗ trợ thiết thực của hội, đời sống của các tầng lớp phụ nữ không ngừng được cải thiện, vai trò vị thế của người phụ nữ trong gia đình cũng như xã hội không ngừng được nâng lên. Qua bình xét năm 2009, toàn tỉnh đã có trên 258 nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và gia đình đạt 4 chuẩn mực "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc"; nhiều gia đình hội viên đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá"./.

Theo Hoài Phương - báo Nam Định.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video