Nam Định: 223/223 chi hội phụ nữ trên địa bàn huyện Nam Trực có phong trào văn hóa - văn nghệ hoạt động hiệu quả

19/09/2022
Thực hiện CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác”, “Mỗi phụ nữ lựa chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để luyện tập hàng ngày”, trong thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Nam Trực đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực lựa chọn, tham gia các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp để nâng cao sức khỏe.
Các đội tham gia màn đồng diễn Dân vũ tại Đại hội thể dục thể thao huyện

Hội phụ nữ huyện đã khuyến khích thành lập các CLB văn nghệ, thể thao phù hợp, hoạt động theo phương thức tự quản, tự túc và tổ chức nhiều hoạt động để các CLB được biểu diễn, giao lưu, học hỏi lẫn nhau… Từ mô hình điểm CLB văn hóa - văn nghệ đầu tiên tại thôn Tây Lạc, xã Đồng Sơn vào năm 2017, đến nay 223/223 chi hội phụ nữ trên địa bàn toàn huyện đều có phong trào văn hóa - văn nghệ hoạt động hiệu quả, thu hút 11.596 hội viên tham gia, trong đó mô hình dân vũ thu hút được đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã giúp đời sống vật chất và tinh thần của chị em phụ nữ và nhân dân được nâng lên. Sự lớn mạnh và tính bền vững của mô hình dân vũ trong các cấp Hội phụ nữ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng, được các cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương.

Màn đồng diễn bài Dân vũ của 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp huyện Nam Trực

Năm 2022, hưởng ứng Đại hội TDTT trên địa bàn huyện Nam Trực, các cấp Hội đã lựa chọn, đăng ký tham gia nhiều nội dung: 100% cơ sở Hội đã tham gia đồng diễn dân vũ chào mừng Đại hội TDTT cấp xã, huyện; 5.670 lượt hội viên, phụ nữ ở các cơ sở Hội giao lưu biểu diễn dân vũ; 30 phụ nữ thị trấn Nam Giang biểu diễn tiết mục khiêu vũ... Kết quả, cuộc thi đã trao 1 giải Nhất; 1 giải Nhì; 2 giải Ba; 7 giải Khuyến khích và 9 giải có màn trình diễn ấn tượng, trang phục và đội hình trẻ đẹp.

Điểm nhấn mạnh trong phong trào văn hóa, văn nghệ trong các tầng lớp phụ nữ là sự tự nguyện, hoạt động theo phương thức tự quản, tự túc; 100% CLB văn hóa, văn nghệ, dân vũ tại các cơ sở tích cực luyện tập, chủ động vận động xã hội hóa, tạo nguồn lực phục vụ cho hoạt động và mua sắm trang phục lên tới gần 500 triệu đồng.

Màn diễu hành của cán bộ Hội phụ nữ các cấp huyện Nam Trực tại Đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ IX

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT của Hội Phụ nữ các cấp huyện Nam Trực đã trở thành nét đẹp văn hóa, đáp ứng nhu cầu của phụ nữ là được rèn luyện, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, sống năng động, tích cực, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới đồng thời góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao’’, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng gia đình, thôn, xóm văn hóa.

Hội LHPN huyện Nam Trực

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video