Nam Định: Hưởng ứng phong trào trồng cây xanh với 167 công trình trị giá 1,5 tỷ đồng

26/04/2022
Sáng 15/4, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022.
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Định điều hành tại hội nghị

Trong 3 tháng đầu năm, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động; các nhiệm vụ trọng tâm đều đạt kết quả rõ nét.

Nổi bật là hoạt động chăm lo cho phụ nữ nghèo nhân dịp Tết nguyên đán; tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII bằng các phần việc: hưởng ứng Tuần lễ Áo dài, phong trào trồng cây xanh với 167 công trình trị giá 1,5 tỷ đồng, trồng mới 95 tuyến đường hoa trị giá 450 triệu đồng; tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; phát động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; chương trình Mẹ đầu đầu, học bổng Hoàng Ngân được đông đảo các tầng lớp phụ nữ, cộng đồng dân cư quan tâm, ủng hộ; tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, sáng tạo hiệu quả tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại địa phương. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh... được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác Hội và các phong trào thi đua.

Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh cũng phối hợp với Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thương mại Intraco triển khai chương trình bếp đun tiết kiệm năng lượng và bình lọc nước. Đây là chương trình sử dụng bếp đun tiết kiệm năng lượng nhằm góp phần cải thiện điều kiện sống của hội viên phụ nữ, bảo vệ môi trường, đồng thời thực hiện có hiệu quả CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Triển khai chương trình bếp đun tiết kiệm năng lượng và bình lọc nước của công ty TNHH tư vấn đầu tư và thương mại INTRACO

Tại hội nghị, Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh đã triển khai quy trình lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu bế mạc, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Định ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các cấp Hội tiếp tục xác định các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp để hoàn thành kế hoạch quý II năm 2022; tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và các chuyên đề Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và các chương trình đang triển khai nhằm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại cơ sở.

Đỗ Hoài

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video