Nam Định: “Mẹ đỡ đầu”- Điểm tựa vững chắc cho các trẻ em mồ côi

05/05/2022
Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ khảo sát, lập danh sách trẻ em mồ côi trên địa bàn toàn tỉnh để kịp thời hỗ trợ các em cả về thể chất lẫn tinh thần.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh nhận đỡ đầu và trao hỗ trợ cho 2 em mồ côi tại huyện Ý Yên

Tính đến tháng 3/2022, toàn tỉnh có 1.060 trẻ mồ côi. Trong đó: 183 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ; 877 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ (có 3 trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19).

Đến thời điểm này, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng 134 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tùy theo tình hình thực tiễn tại địa phương mà các cơ sở Hội có sự hỗ trợ về tiền mặt, thực phẩm, đồ dùng học tập; mức hỗ trợ từ 200 - 800 nghìn đồng/tháng/em. Bên cạnh sự đóng góp, gây quỹ trong tổ chức Hội, các cấp Hội phụ nữ còn kết nối, kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay hỗ trợ, chia sẻ yêu thương, giúp các em có môi trường phát triển phù hợp nhất.

Hội LHPN huyện Hải Hậu nhận đỡ đầu 2 anh em cháu Nguyễn Tuấn Vũ sinh năm 2019, Nguyễn Văn Hải sinh năm 2005 ở xóm 1, xã Hải Xuân - mồ côi cả cha và mẹ

Việc triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” không chỉ là sự quan tâm, giúp đỡ về vật chất mà còn thể hiện tính nhân văn, tình yêu thương, chia sẻ, chăm sóc của người phụ nữ nhằm giúp các em vơi bớt đi những khó khăn trong cuộc sống. Hi vọng, chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa rộng rãi và nhận được sự chung tay của toàn xã hội để cùng mang hạnh phúc, yêu thương đến với các em nhỏ thiệt thòi, giúp các em trưởng thành và có một tương lai tươi sáng hơn.

Ngô Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video