Nam Định: Mô hình “Tặng con giống cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”

16/10/2017
Hải Giang là xã ven biển, 42 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, chiếm 28,9% tổng số hộ nghèo toàn xã, ngoài ra hàng năm có khoảng 45 phụ nữ gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, rủi ro. Để hỗ trợ chị em khó khăn, Hội LHPN xã đã xây dựng mô hình “Tặng con giống cho hội viên có hoàn cảnhđặc biệt khó khăn”.

Để có được kinh phí hoạt động mô hình, Hội đã tổ chức triển khai công tác truyền thông vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ trong dịp kỷ niệm 8/3/2015. Kết quả thu được 2 triệu đồng cùng với 2 triệu đồng từ nguồn quỹ “ủng hộ phụ nữ nghèo” của huyện. HộiLHPN xã đi tìm mua lợn nái sinh sản tại trung tâm có uy tín và được chủng đủ các loại vắc-xin phòng bệnh; tổ chức bình xét và trao tặng con giống cho 2 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.Sau một năm, lợn nái sinh sản được 43 con cho thu nhập 21,5 triệu đồng. 2 gia đình hội viên được giúp đỡ đã vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế. Từ hiệu quả đó mô hình có sức lan tỏa trong toàn xã, ngày càng nhiều chị em tham gia các phong trào nhân đạo từ thiện do Hội tổ chức và tự nguyện ủng hộ phụ nữ nghèongay tại chi hội mình.Qua 3 năm thực hiện,mỗi năm mô hình cung cấp cho địa bàn xã khoảng 440 đến 500 con lợn giống nuôi thịt, tổng trị giá 220 -250 triệu đồng. Đến nay 100% chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được nhận con giống bước đầu có thu nhập ổn định vươn lên thoát nghèo góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 5,52% (năm 2016).

Lê Thi

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video