Nam Định: Nhiều giải pháp tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ

23/04/2020
Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đa dạng hóa các hình thức hoạt động nhằm thu hút, tập hợp hội viên.
Chị Nguyễn Thị The, hội viên phụ nữ xã Hoàng Nam (Nghĩa Hưng) phát triển mô hình kinh tế trang trại, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Là một trong những “điểm sáng” về tập hợp, thu hút hội viên, Hội Phụ nữ xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng) đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao tỷ lệ hội viên vào Hội. Trong đó, Hội Phụ nữ xã tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi, tổ hội; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích cho hội viên; xây dựng, triển khai các mô hình mới phù hợp nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ như: câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”; “Tiết kiệm mua thẻ BHYT”; “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch”...

Cùng với việc chỉ đạo xây dựng các mô hình mới, Hội Phụ nữ xã Nghĩa Hải còn vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, từ thiện, thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, phụ nữ nghèo, ốm đau bệnh tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc; hiến đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa, xây dựng tuyến đường cây xanh tự quản, trồng và chăm sóc 60 chậu hoa... Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã duy trì và nhân rộng các ngành nghề đan cói, may công nghiệp, chế biến thủy sản… góp phần tăng thu nhập, đảm bảo cuộc sống ổn định cho hội viên trên chính quê hương. Với nhiều biện pháp đồng bộ, đến nay Hội Phụ nữ xã Nghĩa Hải đã thu hút 90-95% hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên; tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 89,2%, số hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có ít nhất 1 hội viên tham gia sinh hoạt Hội đạt 91%.

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đa dạng hóa các hình thức hoạt động nhằm thu hút, tập hợp hội viên. Ngay từ đầu năm, các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ”. Nội dung, phương thức hoạt động Hội được đổi mới theo hướng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên. Các cấp Hội Phụ nữ đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: sinh hoạt câu lạc bộ; tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, diễn đàn, hội thi, nói chuyện chuyên đề; tổ chức các hoạt động về nguồn... thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Trong năm đã có 232/232 cơ sở Hội tổ chức ít nhất 2 hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao kỹ năng cho phụ nữ. 100% cơ sở Hội đã lựa chọn ít nhất một loại hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để vận động hội viên tham gia như: CLB văn hóa văn nghệ, CLB đàn và hát dân ca, CLB phụ nữ vui - khỏe - tự tin... Các cấp Hội Phụ nữ cũng chú trọng vận động phụ nữ thuộc các nhóm đối tượng đặc thù: phụ nữ cao tuổi, phụ nữ tôn giáo, nữ công nhân khu công nghiệp... tham gia sinh hoạt Hội. Đến nay, toàn tỉnh có 10 mô hình đặc thù tập hợp phụ nữ tôn giáo, trong đó có 6 mô hình tập hợp nữ chức sắc các tôn giáo. Đặc biệt, thực hiện sáng kiến về “Giải pháp tập hợp thu hút hội viên phụ nữ tại các địa bàn khó khăn tỉnh Nam Định”, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với cấp ủy địa phương tổ chức các hội nghị tọa đàm bàn giải pháp tập hợp hội viên tại 5 cơ sở khó khăn ở 5 huyện, thành phố. 10/10 huyện, thành phố phối hợp với cấp ủy cơ sở chọn tổ chức tọa đàm về công tác tập hợp hội viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội tại 1 cơ sở. Cùng với đó, các cấp Hội Phụ nữ còn đẩy mạnh xây dựng nhiều mô hình mới như: mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, “Tổ phụ nữ liên kết sản xuất rau an toàn”; “Tổ phụ nữ chế biến thực phẩm sạch”, “Chi hội phụ nữ 3 sạch”, “Sản xuất và tiêu dùng sạch”... Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, toàn tỉnh đã duy trì hiệu quả hoạt động của 2.576 mô hình “Chi hội 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới” tại 73% chi hội. Cũng trong năm 2019, Hội LHPN tỉnh đã phát động các cấp Hội đề xuất 4 sáng kiến xây dựng mô hình mới, cách làm hay góp phần củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở. Theo đó, 10/10 huyện đăng ký xây dựng 20 chi hội điển hình vững mạnh toàn diện và giúp đỡ có chuyển biến 20 cơ sở khó khăn. Ngoài xây dựng các mô hình mới, các cấp Hội còn tích cực khai thác các nguồn vốn cho hội viên vay phát triển kinh tế, đào tạo nghề, tạo việc làm cho phụ nữ, qua đó chị em thấy được lợi ích khi tham gia vào tổ chức Hội. Năm 2019, các cấp Hội phối hợp với các ngành, liên kết với các trường, trung tâm dạy nghề tổ chức tuyển sinh và đào tạo nghề cho 2.482 lao động, giới thiệu việc làm cho 2.226 phụ nữ có việc làm sau đào tạo. Chú trọng đến công tác an sinh xã hội, các cấp Hội tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn… Trong năm, các cấp Hội chủ động phối hợp với các ngành triển khai các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ 7.864 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, đã xây dựng mới và sửa chữa 20 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá trên 504 triệu đồng. Cũng trong năm 2019, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội Từ thiện thánh hữu ngày sau của Mỹ trao 175 xe lăn và 10 khung tập đi cho người khuyết tật; phối hợp với Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm hỗ trợ, giúp đỡ 10 trẻ em mồ côi cha mẹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 huyện Nam Trực, Xuân Trường được tiếp tục đi học. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), các cấp Hội đã phối hợp, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, trị giá 205 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội phụ nữ các cấp tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo, quỹ chất độc da cam, quỹ vì người nghèo… với số tiền ủng hộ trên 847 triệu đồng.

Thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở, xây dựng mô hình mới thu hút phụ nữ, quan tâm chăm lo đời sống hội viên… các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã ngày càng thu hút đông hội viên tham gia sinh hoạt. Từ năm 2019 đến nay, các cấp Hội đã thu hút 8.828 hội viên mới, nâng tổng số hội viên phụ nữ toàn tỉnh lên 415.947 người, đạt tỷ lệ 73,9%, tăng 2,3% so với năm 2018. 100% chi hội phụ nữ duy trì sinh hoạt theo điều lệ với tỷ lệ bình quân từ 86-93% hội viên tham gia, toàn tỉnh không có cơ sở tập hợp hội viên dưới 50%.

baonamdinh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video