Nam Định: Thực hiện 167 công trình cây xanh với tổng số 25.530 cây xanh các loại trị giá gần 1,5 tỷ đồng

18/04/2022
Đây là con số kết quả của Hội LHPN các cấp trong tỉnh thực hiện hưởng ứng chương trình trồng cây xanh do TW Hội LHPN Việt Nam phát động và chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Hội LHPN thành phố Nam Định phát động hưởng ứng công trình cây xanh “Phụ nữ vun trồng tương lai”

Hội LHPN tỉnh đã phát động kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trong tỉnh tham gia hưởng ứng trồng cây xanh “Phụ nữ vun trồng tương lai – Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” với tinh thần “Mỗi phụ nữ 1 cây xanh, mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh” góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2025 trồng 1 tỷ cây xanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sau 1 tháng phát động, từ ngày 25/2 – 25/3/2022, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã trồng được 167 công trình cây xanh với tổng số 25.530 cây xanh các loại, trị giá gần 1,5 tỷ đồng.

Hội LHPN tỉnh Nam Định hưởng ứng Tết trồng cây năm 2022

Tổ chức trồng mới 95 tuyến đường hoa với chiều dài 95 km, trị giá 450 triệu đồng. Đồng thời vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân đồng loạt ra quân thực hiện “Ngày thứ bảy xanh”, “Ngày Chủ Nhật xanh” với 2.759 lượt tổng vệ sinh môi trường thu hút 145.294 người tham gia.

Hội LHPN xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng ra quân trồng 500 cây hoa giấy trên các tuyến đường nông thôn của xã

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trồng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Đặc biệt góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ngô Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video