Nam Định: Trao yêu thương, tiếp sức cho học sinh mồ côi

21/11/2019
Ngày 16/11/2019, Nhóm từ thiện Nối vòng tay lớn của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Tâm - Hà Nội đã đến thăm, động viên và trao số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ cho 10 học sinh mồ côi cha mẹ trên địa bàn tỉnh Nam Định.

5 cặp anh chị em ruộtmồ côi cha mẹ hiện đang ở với ông bà tại 5 xã Hải Chính, Hải Xuân, Hải Trung, Hải Phương, Thị Trấn Yên Định thuộc huyện Hải Hậu. Các cháu phần lớn còn rất nhỏ đang học tiểu học và THCS, cuộc sống rất nhiều khó khăn, thách thức và nhiều nguy cơ tiềm ẩn nếu như không được cắp sách đến trường.

Gia đình hai cháu Nguyễn Xuân Hồng (sinh năm 2003), Nguyễn Thị Thúy Hằng (sinh năm 2004), xóm Xuân Phương Đông, xã Hải Xuân phải liên tiếp chịu đựng sự mất mát quá lớn (bố, mẹ các cháu cùng mất năm 2014 do bệnh ung thư phổi). Hai anh em ở với ông bà nội đã già yếu, thu nhập thấp, nhà ở cấp 4 đã xuống cấp, cháu Hồng đang học lớp 11, cháu Hằng đang học lớp 10.

Hai anh em ở xóm 1 là cháu Phạm Văn Thành (sinh năm 2001), Phạm Văn Đạt (sinh năm 2003), (bố mất năm 2009, mẹ mất năm 2016 đều do bệnh ung thư). Hiện tại hai anh em phải tự chăm sóc nhau. Cháu Thành vừa thi tốt nghiệp THPT, vì không có điều kiện học tiếp nên cháu đã nghỉ học, đi làm thuê nuôi em ăn học; cháu Đạt đang học lớp 10, ở nhà cấp 4 của bố mẹ để lại.

Gia đình hai cháu Hoàng Đại Dương (sinh năm 2009), Hoàng Mạnh Cường (2011), xóm 8 xã Hải Trung, mồ côi bố mẹ (bố mất năm 2014 do bệnh tâm thần; mẹ mất năm 2015 do cảm đột ngột), hai cháu đang ở với bà ngoại già yếu, mất sức lao động. Cháu Dương đang học lớp 4; Cháu Cường đang học lớp 2. nguồn sống hằng ngày của ba bà cháu dựa vào tiền trợ cấp xã hội. Nhà ở dột nát; cuối năm 2018, họ bên ngoại đã quyên góp xây sửa lại nhà ở tạm cho ba bà cháu.

Hai cháu Trần Minh Chi (sinh năm 2009), Trần Xuân Chí (sinh năm 2014), xóm 3 xã Hải Phương, mồ côi bố (bố mới mất năm 2019 do tai nạn lao động), mẹ bị bệnh tâm thần phân liệt. Ông bà nội phải cưu mang cả ba mẹ con, hiện nay ông đang bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối,thu nhập chính dựa vào bà nội từ làm ruộng. Cháu Chi đang học lớp 5, cháu Chí đang học Mầm non.

Gia đình hai cháu Đặng Ngọc Trường Chinh (sinh năm 2006), Đặng Thu Thảo (sinh năm 2011), ở Tổ dân phố số 3 (bố mất năm 2013, mẹ mất năm 2014 do bệnh ung thư). Hiện 2 cháu ở với ông bà nội tuổi cao sức yếu, ông nội bị tàn tật, mất khả năng lao động, bà nội bị bệnh tiểu đường nhiều năm nay biến chứng sang nhiều bệnh khác. Cháu Chinh đang học lớp 8, cháu Thảo đang học lớp 3. Ông bà và các cháu sống trong ngôi nhà của bố mẹ để lại, đang xây dang dở từ năm 2013.

Đến từng nhà thăm gia cảnh và tình hình học tập của các cháu học sinh mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đại diện lãnh đạo chính quyền địaphương và Hội LHPN tỉnh Nam Định trân trọng bày tỏ tấm lòng hảo tâm của nhóm từ thiện Nối vòng tay lớn; khẳng định, những món quà hết sức ý nghĩa đã hỗ trợ, tiếp sức cho các cháu tiếp tục được cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Được biết trong thời gian qua, Ban lãnh đạo Công ty Minh Tâm luôn đồng hành với các cấp Hội LHPN tỉnh Nam Định trao những món quà đầy ý nghĩa, thiết thực đối với các cháu học sinh mồ côi cha mẹ, các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp cho các cháu có thêm niềm tin vào cuộc sống,nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, có cơ hội tiếp tục học tập để trở thành người có ích cho xã hội.Công ty Minh Tâm đã hỗ trợ cho 40cháu học sinh mồ côi cha mẹ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăntrên địa bàn tỉnh với tổng số tiền là 127 triệu đồng (mức hỗ trợ từ 4-5 triệu đồng/cháu).

Bích Ngần

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video