Nam Định: Vận động, thu hút phụ nữ Công giáo tham gia sinh hoạt Hội ở địa bàn đông giáo dân

24/03/2021
Nam Định là tỉnh có 3 tôn giáo chính được công nhận hoạt động (Phật giáo, Công giáo và Tin lành). Tín đồ theo đạo Công giáo có khoảng trên 47 vạn giáo dân (chiếm 25% dân số toàn tỉnh) với 6 dòng tu gồm 39 cơ sở dòng và 1000 nữ tu khấn trọn. Trong đó, số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên theo đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh là 102.509, tỷ lệ phụ nữ Công giáo tham gia sinh hoạt Hội Phụ nữ đạt gần 70%.
Hội LHPN xã Xuân Ngọc tặng khẩu trang cho các nữ tu phòng, chống Covid-19

Trước bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tình hình tôn giáo có nhiều diễn biến đan xen thuận lợi, khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải tăng cường công tác vận động phụ nữ Công giáo tham gia sinh hoạt Hội, từ đó tuyên truyền, vận động chị em làm tốt trách nhiệm của công dân, sống tốt đời đẹp đạo.

Nhận thức rõ nhiệm vụ, thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Nam Định đã chủ động nắm bắt công nghệ, ứng dựng công nghệ công tin trong công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ nói chung, hội viên phụ nữ có đạo nói riêng. Hàng năm đăng tải hơn 1.000 tin/bài trên trang Thông tin tổng hợp (website) của Hội LHPN tỉnh về những tấm gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, gương giáo dân vượt khó làm giàu, phong trào thi đua sống tốt đời, đẹp đạo của nữ tín đồ Công giáo; phong trào Hội ở xã Công giáo..., thu hút trên 1 triệu lượt người truy cập.

Các cấp Hội LHPN cơ cở tuyên truyền được trên 3 nghìn tin bài tuyên truyền về cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; các hoạt động của Hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới; gương người tốt việc tốt, cán bộ Hội làm tốt phong trào ở nơi có đông đồng bào theo đạo Công giáo...

Phụ nữ giáo dân xã Hồng Quang tham gia dọn vện sinh môi trường

Phong trào đọc sách nhằm nâng cao kiến thức mọi mặt cho hội viên phụ nữ được đẩy mạnh, hiện nay có 52/174 “Tủ sách” được xây dựng tại địa bàn Công giáo. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các cấp Hội còn phối hợp với sở Nội vụ, sở Tư Pháp và Công an cùng cấp tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên trách các cấp Hội, báo cáo viên tỉnh Hội, hội viên nòng cốt từ cơ sở, từ đó chị em trở thành cánh tay nối dài của tổ chức Hội, là tuyên truyền viên nòng cốt từ các gia đình, cộng đồng thôn xóm. Đến nay toàn tỉnh có 249 cán bộ Hội làm công tác tôn giáo; đội ngũ nữ chức sắc công giáo tham gia Ban chấp hành Hội LHPN các cấp 638 chị, hội viên nòng cốt 78.392 (trong đó hội viên nòng cốt công giáo 11.448 chị).

Đặc biệt, Hội LHPN các cấp đã tranh thủ sự ủng hộ của đội ngũ chức sắc, chức việc, trưởng các hội đoàn công giáo, giáo dân uy tín trong việc hướng dẫn triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ địa phương tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đồng bào Công giáo. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều gương điển hình phụ nữ Công giáo tiêu biểu vượt khó làm giàu, phụ nữ công giáo sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh như: chi hội phụ nữ “Dòng nữ tu Trinh Vương”; Câu lạc bộ “Nữ chức việc” - xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng); “Tổ phụ nữ công giáo” (thành phố Nam Định); mô hình “Xây dựng gia đình gương mẫu” tại thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu); CLB “Gia đình công giáo gương mẫu” -xã Xuân Ngọc (Xuân Trường); gia đình giáo dân Nguyễn Thị giáo Xứ Xuân Dục – xã Xuân Ninh vượt khó làm giàu có thu nhập 1,5 tỷ đồng/năm...

Từ thực tế cho thấy, việc đa dạng các hình thức tuyên truyền vận động, xây dựng mô hình phù hợp với các tầng lớp phụ nữ công giáo là nhân tố quan trọng để tạo cơ hội để hội viên, phụ nữ công giáo mạnh dạn, chủ động tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao vai trò, vị thế của chị em trong gia đình cũng như ngoài xã hội, đóng góp chung vào sự phát triển của địa phương, phong trào và hoạt động của Hội ở địa bàn tôn giáo phát triển đồng đều hơn.

Lê Thi

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video