Năm 2005: Chỉ số giá tiêu dùng tăng 7,6% so với năm 2004

24/11/2005
Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2005 tăng 0,4% so với tháng 10/2005, tăng 8,5% so với cùng kỳ và tăng 7,6% so với năm 2004.

Nhìn chung, 10 mặt hàng chính trên thị trường có mức tăng không đáng kể so với tháng trước, chỉ tăng từ 0,1-0,3%. Riêng mặt hàng vật liệu xây dựng có mức tăng cao nhất 0,7%, do nhu cầu xây dựng nhà ở của người tiêu dùng cuối năm gia tăng. Dịch cúm gia cầm cũng đã gây ảnh hưởng tới nhóm các mặt hàng lương thực, thực phẩm, y tế trên thị trường, đưa chỉ số của nhóm các mặt hàng này tăng 0,5% so với tháng trước. Đáng chú ý là trong khi chỉ số giá đô la tăng không đáng kể 0,1% thì chỉ số giá vàng tháng 11 tăng tới 0,9% so với tháng 10 và tăng tới 8,8% so với cùng kỳ.


Như vậy, chỉ số giá tiêu dùng tăng 7,6% so với năm trước nằm trong mức dự kiến của Chính phủ. Theo dự đoán của các chuyên gia thương mại, chỉ số giá tiêu dùng cả năm 2005 tăng khoảng 8% so với năm 2004.

VTV – Đài Truyền hình Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video