Năm 2010: Hội LHPN Yên Bái góp phần hỗ trợ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

02/12/2010
Để vận động phụ nữ xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, năm 2010, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tập trung tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho phụ nữ về vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội; tăng cường vận động hội viên, phụ nữ thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến gia đình như Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Kết quả: đã có 85% gia đình hội viên đăng ký và cuối năm 2010 được bình xét đạt 4 chuẩn mực về gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc"; Phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám, chữa bệnh cho 36.350 lượt phụ nữ - trẻ em. Tư vấn, giúp đỡ 158 phụ nữ đơn thân, phụ nữ tàn tật, phụ nữ bị bạo hành.  

Các cấp Hội đã tuyên truyền vận động chị em thực hiện nếp sống văn minh, giữ vệ sinh môi trường, không thả rông gia súc trong chăn nuôi, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ nữ, nam giới trong xây dựng gia đình, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đấu tranh xoá bỏ các hủ tục tập quán lạc hậu trong cưới, tang, lễ hội, phòng chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, xâm hại tình dục trẻ em, buôn bán phụ nữ - trẻ em, không sinh con thứ 3, tệ nạn tảo hôn....

Cuộc vận động "Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng" được các cấp Hội thực hiện với nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với điều kiện ở các đơn vị và địa phương, chú trọng công tác tuyên truyền và hướng dẫn mô hình, Hội phụ nữ các huyện đã hướng dẫn xây dựng được 39 mô hình như bếp ăn an toàn, trồng rau an toàn, chế biến thực phẩm an toàn. Triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, chỉ đạo 9/9 huyện thị, thành phố có điểm chỉ đạo nhân diện, đến nay đã xây dựng được 54 mô hình gia đình 5 không 3 sạch: không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng, không có trẻ bỏ học, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực; 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả đề án "Tiếp tục đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ tỉnh Yên Bái năm 2009 và giai đoạn 2009 - 2012"; kế hoạch hành động về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ vị thành niên - thanh niên giai đoạn 2009 - 2010 và định hướng đến năm 2010 gắn với nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể của phong trào, nội dung công tác của tổ chức Hội. Tham gia giám sát thực hiện chiến dịch dân số tại huyện Văn Yên, đồng thời Hội cũng đặc biệt quan tâm số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, số phụ nữ đã có 2 con và phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên, vận động phụ nữ có gia đình đã có 2 con ký cam kết không sinh con thứ 3.

Các cấp Hội tiếp tục thực hiện Nghị quyết 07/NQ-BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá IX về các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái” Hội đã phối hợp các ngành tổ chức 23 lớp tập huấn, 11 cuộc hội thảo truyền thông kiến thức SKPNTE, KHHGĐ, phòng chống buôn bán phụ nữ - trẻ em; giới và phòng chống bạo hành trong gia đình cho 620 cán bộ, hội viên, tuyên truyền viên chủ chốt và nhân dân 7 xã huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải, Yên Bình. Tổ chức Hội thảo Thực trạng tình hình nạn nhân bị buôn bán trở về và tăng cường mạng lưới trong giao chuyển, tiếp nhận nạn nhân bị buôn bán trở về, thông qua trao đổi về thực trạng tình hình phụ nữ, trẻ em bị buôn bán tại tỉnh, kinh nghiệm công tác giải cứu và các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về, hội thảo đã góp phần thúc đẩy các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về Ngôi nhà bình yên, tăng cường mạng lưới giải cứu, giao chuyển và tiếp nhận nạn nhân bị buôn bán trở về tại Yên Bái. Phối hợp cùng Công an tỉnh tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi thực hiện nghị quyết liên tịch số 01 và Quản lí, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội do TW Hội LHPNVN và Bộ Công an tổ chức tại tỉnh Thái Bình đạt giải ba. Hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình, động viên về tinh thần, vật chất, tư vấn cách phòng tránh bạo lực trong gia đình, nâng cao chất lượng sinh hoạt 498 mô hình, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, gia đình không sinh con thứ ba, câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, câu lạc bộ “Chân trời mới”...

Tỉnh Hội đã chỉ đạo Hội phụ nữ các cấp triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phối hợp với MTTQ tỉnh tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch “Ngôi nhà không khói thuốc” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, lấy 20.000 chữ ký hưởng ứng chiến dịch. Tuyên truyền cho 1.435 hội viên, huy động 100 hội viên tham gia lễ phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” và phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em tại thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Vận động hội viên ủng hộ xây dựng quỹ Bảo trợ trẻ em, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, quỹ tiết kiệm vì nữ CNLĐ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ủng hộ các gia đình nạn nhân chịu ảnh hưởng thiên tai, bão lũ trên 207,435 triệu đồng. Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động nhân dịp tết thiếu nhi 1/6 và trung thu cho các cháu lành mạnh, vui, tiết kiệm.

Thanh Mai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video