Nắm bắt tình hình dư luận, quan tâm hơn nữa tới phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mồ côi do tác động của dịch bệnh Covid-19

30/12/2021
Đó là nội dung quan trọng trong phát biểu của đồng chí Hà Thị Nga, Uỷ viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ sáu, khóa IX.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ sáu, khóa IX, sáng 30/12 (Ảnh: Hương Diệp_UBMTTQVN)

Sáng ngày 30/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ sáu, khóa IX.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị. Theo đó, Chủ tịch Hà Thị Nga khẳng định, trong năm qua, với sự cố gắng nỗ lực, sự quan tâm, phối hợp hiệp thương của MTTQ các cấp, Hội Phụ nữ các cấp đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Nổi bật là Hội Phụ nữ các cấp đã tham gia có trách nhiệm và hiệu quả vào công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ bầu cử và nhờ vào quá trình hiệp thương của MTTQ các cấp đã tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV, nữ đại biểu HĐND các cấp đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước, đặc biệt là kết quả bầu cử Quốc hội đã có 30,26% là nữ đại biểu Quốc hội. Đây là kỳ bầu cử có số lượng đại biểu nữ cao nhất từ trước đến nay.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội LHPN Việt Nam luôn bám sát kế hoạch hành động của MTTQ Việt Nam. Ngay sau lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với MTTQ các cấp để phát động nhiều chương trình, phong trào ý nghĩa, nổi bật là chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" do Hội LHPN Việt Nam phát động. Tính đến ngày 23/12/2021, Chương trình đã vận động được tổng kinh phí vận động là trên 219 tỷ đông, tương đương với trên 700 nghìn phần quà đã được chuyển đến các đối tượng là người dân nghèo, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đặc biệt là trẻ em mồ côi.

Cùng với đó, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội phát động cũng nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, đến nay đã có 314 trẻ mồ côi do tác động của dịch Covid-19 đã nhận được sự tham gia hỗ trợ, đỡ đầu của vừa là các mẹ trực tiếp vừa là các mẹ gián tiếp. Đây là hoạt động thường xuyên, đặc biệt phát huy vai trò của các cấp Hội trong những việc thường xuyên chăm lo không chỉ là chăm lo về cuộc sống hàng ngày của các cháu, mà còn rất quan tâm đến việc chăm lo sức khỏe, tâm sinh lý cho trẻ em bởi vì ngay sau khi có người thân mất đi như vậy, có rất nhiều em bị những sang chấn tâm lý hết sức nặng nề. Đồng thời, Hội cũng phối hợp với MTTQ các cấp để giám sát chính sách hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch. Trong thời gian vừa qua, đã có nhiều địa phương tổ chức các hoạt động cụ thể chăm lo cho các đối tượng phụ nữ mang thai, trẻ em; có những địa phương đã tổ chức các chuyến bay, chuyến xe đón những người lao động nữ mang thai và trẻ em nhỏ quay trở về địa phương; có những phụ nữ đã sinh con trong những hành trình đó. Có thể nói đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, nhân văn, củng cố thêm niềm tin của người dân và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Toàn cảnh buổi Hội nghị (Ảnh: Hương Diệp_UBMTTQVN)

Chủ tịch Hội cũng thông tin về tình hình chỉ đạo, tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp vẫn được tổ chức thành công, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình. Nhiều địa phương tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến, có những nơi tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Ngày 31/12, Cà Mau sẽ là đơn vị cuối cùng của cả nước tổ chức xong Đại hội cấp tỉnh. Đây là kỳ Đại hội hết sức đặc biệt, “Đại hội xanh” - tất cả các đại biểu đều đươc tiêm vắc xin, test Covid-19 trước, trong và sau Đại hội. Các Đại hội đều nhận được sự quan tâm, chỉ đạo hết sức sát sao của các cấp uỷ Đảng, chính quyền. Trong công tác tổ chức Đại hội, nhiều địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo, ví dụ như tỉnh Đồng Tháp thành lập Ban Chỉ đạo về chỉ đạo Đại hội phụ nữ và giao cho đồng chí Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo này. Điều đó đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác phụ nữ và tổ chức Hội.

Đồng tình với nội dung báo cáo của MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hà Thị Nga đề nghị, báo cáo bổ sung thêm vào nội dung nắm bắt tình hình dư luận xã hội về vấn đề bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, mua bán người. Trên thực tế, hiện nay các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em có chiều hướng tăng lên và có diễn biến phức tạp hơn. 

"Trong năm nay, thông tin từ đường dây nóng của Ngôi nhà bình yên của Hội LHPN Việt Nam đã nhận được gấp đôi số lượng cuộc gọi kêu cứu. Các cuộc gọi liên quan đến các vụ việc bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em có xu hướng gia tăng, đặc biệt các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em trên mạng xã hội có chiều hướng tăng  và diễn biến phức tạp hơn. Bởi vậy cần bổ sung đánh giá tình hình chung, tâm trạng của dư luận xã hội trong báo cáo.", Chủ tịch Hà Thị Nga chia sẻ.

Chủ tịch Hội cũng đề nghị, trước tình hình dịch bệnh kéo dài, Báo cáo cần nhấn mạnh thêm mong muốn của người dân và cử tri gửi tới các bộ, ngành để có cơ chế, chính sách căn cơ, lâu dài hơn hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống; có giải pháp phù hợp hỗ trợ người lao động tại khu công nghiệp về quê tránh dịch an toàn nhằm động viên và khuyến khích người dân sớm quay lại các khu công nghiệp, tránh làm đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng.

“Cần có những đề nghị với Chính phủ về đẩy mạnh các chương trình đào tạo kỹ năng số, kỹ năng chuyển đổi nghề nghiệp, công tác tuyên truyền để hội viên, phụ nữ nắm bắt được nguồn thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước về các chính sách, thủ tục. Cần có sự quan tâm, giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng lao động không có hợp đồng lao động và lao động tự do để đối tượng này được nhận chế độ chính sách hỗ trợ theo đúng quy định”, Chủ tịch Hà Thị Nga khẳng định.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video