Năm cao điểm toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

05/10/2006
Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2007), Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPN Việt Nam đã có Kế hoạch thực hiện Năm cao điểm toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Nội dung của Năm cao điểm tập trung vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đến các tầng lớp phụ nữ về truyền thống cách mạng của dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc công lao của các anh hùng liệt sỹ, người có công với nước, biểu dương những gương sáng của các anh hùng, liệt sỹ, thương bệnh binh, gia đình có công với nước để hội viên, phụ nữ học tập; phối hợp, rà soát, nắm chắc tình hình từng gia đình chính sách, đặc biệt gia đình chính sách nữ; đánh giá kết quả và những thuận lợi, khó khăn trong thực thi chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” để vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tiếp tục chăm lo thực hiện đồng thời kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác thương binh, liệt sỹ và người có công.

 

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những hoạt động cụ thể: Vận động đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, chú trọng gia đình chính sách nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; quyên góp tặng sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách, tặng học bổng cho con thương binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn; phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng….

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video