Nâng cao hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ "Vì tương lai phụ nữ"

07/06/2006
Câu lạc bộ “Vì tương lai phụ nữ” ở phường Xuân Khánh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) được thành lập với mục đích tiếp cận, giúp đỡ các chị em lầm lỡ hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào giới nữ. Sau hơn 3 năm hoạt động, CLB đã góp phần cùng địa phương và hạn hế tệ nạn xã hội một cách hiệu quả.

Phường Xuân Khánh có địa bàn khá rộng. Là phường nội ô của quận Ninh Kiều, tập trung nhiều cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ, trường đại học. Chính với nhiều thành phần lao động sinh sống, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tương đối phức tạp.

Xuất phát từ thực tế này, đồng thời cùng với việc thực hiện nghị quyết liên tịch giữa Hội LHPN và ngành C.A, năm 2003, Hội LHPN TP Cần Thơ và Hội LHPN quận Ninh Kiều chọn phường Xuân Khánh làm điểm thành lập CLB “Vì tương lai phụ nữ”. Ban Chủ nhiệm CLB gồm 5 thành viên (trong đó có 1 đồng chí là C.A phường). CLB do Hội LHPN phường quản lý, và có một đồng chí Đảng ủy viên phụ trách khối vận trực tiếp chỉ đạo hoạt động CLB.

Mục tiêu của Hội khi xây dựng CLB “Vì tương lai phụ nữ” là tăng cường quản lý, giáo dục các chị em có quá khứ lầm lỡ hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào giới nữ trên địa bàn. Chính vì vậy, CLB chủ yếu tập hợp phụ nữ thuộc đối tượng 05, 06 (mại dâm, ma túy); nhân viên nữ tại các Nhà hàng, khách sạn, cơ sở karaoke; gia đình có con lấy chồng người nước ngoài; gia đình có cháu gái từ 12 tuổi trở lên, nhất là các em gái đã nghỉ học, thất nghiệp.

Ban chủ nhiệm CLB xây dựng qui chế hoạt động cụ thể. Trong đó có phân công trách nhiệm rõ ràng đối với các thành viên trong Ban chủ nhiệm để CLB hoạt động thật sự hiệu quả. Hàng tháng, CLB sinh hoạt 1 lần. Nội dung sinh hoạt chủ yếu tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phòng, chống tệ nạn xã hội; trang bị những kiến thức cơ bản cho chị em phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục; tổ chức khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho các thành viên CLB. Tùy vào nội dung, chủ đề buổi sinh hoạt, Ban chủ nhiệm mời cán bộ chức năng đến thuyết trình, có giải đáp những thắc mắc của chị em đặt ra. Năm 2005, C.A phường quản lý hơn 268 chị (trong đó: đối tượng 05, 06 là 39; HIV/AIDS là 31; đối tượng có nguy cơ cao là 46; có chồng nước ngoài là 57 và nữ hợp đồng lao động tại Khách sạn, Nhà hàng, Karaoke, quán nhậu là 151).

Trong năm 2005, CLB đã cảm hóa được 10 đối tượng mại dâm hoàn lương, chuyển sang buôn bán hàng rong, cuộc sống tương đối ổn định; giới thiệu học nghề may, uốn tóc cho 22 chị, em thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao; hỗ trợ 3 trường hợp sửa nhà, lợp tôn thay lá; thăm, tặng quà cho những trường hợp khó khăn, ốm đau, các chị em bị nhiễm HIV/AIDS,...

CLB hiện nay còn gặp khó vì thiếu có kinh phí hoạt động; vẫn còn một số thành viên CLB chưa tham gia sinh hoạt đều, đủ. Để CLB “Vì tương lai phụ nữ” ở phường Xuân Khánh hoạt động có hiệu quả, thu hút ngày càng đông các thành viên tham gia sinh hoạt, thiết nghĩ, bên cạnh sự nỗ lực địa phương, cần sự hỗ trợ của các ngành, nhất là ngành Lao động-Thương binh & Xã hội trong việc hỗ trợ vốn, tăng cường dạy nghề giúp các thành viên có nghề nghiệp, việc làm ổn định, từ bỏ quá khứ lầm lạc, tái hòa nhập cộng đồng. Có như thế, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố sẽ đạt hiệu quả hơn.

Bửu Châu
Báo Cần Thơ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video