Nâng cao hiệu quả phòng chống tệ nạn xã hội ở tỉnh vùng biên

19/06/2007
Là một tỉnh giáp với Trung Quốc và là một trung tâm kinh tế, du lịch hấp dẫn, mỗi năm Quảng Ninh thu hút hàng triệu khách đến tham quan, du lịch, làm ăn buôn bán.

Cũng từ đó, tỉnh này đã trở thành một địa bàn cho các tệ nạn xã hội như ma tuý, mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em và HIV/AIDS... nảy sinh và diễn biến ngày càng phức tạp.

Nhận thức rõ sự bức thiết về công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, Hội LHPN Quảng Ninh - với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội của tỉnh – đã luôn chú trọng đưa hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội trở thành nhiệm vụ trọng tâm, quan trong trong nội dung hoạt động Hội.

 

Những kết quả đáng ghi nhận

 

Những năm gần đây, với sự chỉ đạo sát sao của Hội LHPN tỉnh, các cấp Hội phụ nữ ở Quảng Ninh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động phòng chống các tệ nạn xã hội bằng các hình thức linh hoạt. Trong đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về công tác phòng chống tệ nạn xã hội là một trong những hoạt động chính và đã thu được nhiều kết quả khả quan..

 

Hàng năm, các cấp Hội phụ nữ đã phối hợp tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt chi, tổ, câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề về phòng chống tệ nạn xã hội: ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, buôn bán phụ nữ và trẻ em... tới hơn 77.000 lượt hội viên, phụ nữ. Kết hợp phát 2.950 cuốn cẩm nang và hàng ngàn tờ rơi với nội dung tuyên truyền về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; phòng chống ma tuý từ trong gia đình; phòng chống mại dâm, HIV/AIDS... Đặc biệt, để hỗ trợ việc triển khai Đề án 01/130 cho các cơ sở Hội, Hội LHPN Quảng Ninh đã tiến hành biên soạn cuốn tài liệu “Sổ tay tuyên truyền phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em” gồm những nội dung cơ bản liên quan đến hoạt động phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em để làm cẩm nang cho đội ngũ, cán bộ Hội, tuyên truyền viên cộng đồng.

 

Hoạt động tập huấn, nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho đội ngũ cán bộ Hội và tuyên truyền viên cũng được các cấp Hội hết sức chú trọng. Thống kê cho thấy, mỗi năm các cấp Hội đã tổ chức được hàng chục lớp tập huấn về kiến thức và kỹ năng tuyên truyền cho hơn 3.000 lượt người.

 

Từ thực tế vẫn còn một số không nhỏ hội viên, phụ nữ, thậm chí cả cán bộ Hội vẫn chưa hiểu biết nhiều về pháp luật, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với báo, đài PTTH, Sở Tư pháp mở các chuyên đề tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý, trực tiếp tư vấn và giải đáp những vướng mắc của người dân. Hiện nay, mô hình “Phụ nữ với pháp luật tại các huyện Vân Đồn, Hoành Bồ, Đông Triều, Hạ Long, Cẩm Phả... đã và đang hoạt động khá hiệu quả.

 

Một nét nổi bật nữa trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội của Hội LHPN Quảng Ninh là đã tích cực, đẩy mạnh hỗ trợ, giúp đỡ nhằm giảm thiểu nguy cơ cũng như hậu quả của tệ nạn xã hội đối với phụ nữ, trẻ em. Thời gian qua, Hội LHPN đã phối hợp với công an tỉnh tiến hành tư vấn trực tiếp cho 254 nạn nhân bị buôn bán trở về tái hoà nhập cộng động; tham gia phát hiện và ngăn chặn 10 trường hợp phụ nữ, trẻ em bị buôn bán; giúp đỡ tạo việc làm và vay vốn cho 55 trường hợp cai nghiện ma tuý; tín chấp cho 21.630 lượt hộ gia đình hội viên vay vốn (trong đó có 2.203 hộ phụ nữ nghèo); tư vấn nghề và việc làm cho hơn 1280 người...

 

Vẫn còn đó khó khăn!

 

Nỗ lực và những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội thời gian qua của Hội LHPN Quảng Ninh là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trước thực trạng tệ nạn xã hội diễn biến ngày càng tinh vi và phức, công tác phòng chống vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

 

Nguồn kinh phí hàng năm dành cho chương trình phòng chống tệ nạn xã hội tại cộng đồng còn hạn chế; đội ngũ tuyên truyền viên tại các xã phường còn yếu cả về kỹ năng tuyên truyền, thảo luận nhóm lẫn khả năng tổ chức các hoạt động cộng đồng. Các mô hình truyền thông, mô hình hỗ trợ giáo dục phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và mô hình quản lý giáo dục trẻ em không phạm tội, tệ nạn xã hội tuy đã hoạt động nhưng hiệu quả chưa như mong muốn.

 

Vấn đề quản lý, giáo dục con em trong gia đình vẫn là vấn đề khó khăn, các bậc cha mẹ đôi khi chưa nhận thức hết vai trò và tầm quan trọng trong việc quản lý giáo dục con em, phòng ngừa sớm tệ nạn xã hội từ trong gia đình. Điều đó dẫn đến một hệ quả hết sức nguy hiểm là tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội vẫn xảy ra nhiều và không ít trong số trẻ em vi phạm pháp luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội trong mắt gia đình vẫn là một đứa con ngoan!!!

Thu Hương - Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video