Nâng cao kiến thức, năng lực cho cán bộ, hội viên, phụ nữ

07/10/2020
- Phú Yên: 60 cán bộ Hội miền núi được tập huấn công tác dân tộc – tôn giáo
- Đắk Lắk: Truyền thông Phụ nữ nói không với tín dụng đen
Phú Yên: Phó Chủ tịch Hội LHPN VN Bùi Thị Hòa trực tiếp lên lớp giảng bài cho chị em

- Phú Yên: 60 cán bộ Hội miền núi được tập huấn công tác dân tộc – tôn giáo

Từ ngày 5 – 6/10/2020, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Phú Yên tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo cho 60 học viên là cán bộ Hội cơ sở thuộc 3 huyện miền núi Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn. Trong thời gian tập huấn, các học viên được cập nhật thông tin về tình hình dân tộc, tôn giáo và những vấn đề cần quan tâm trong công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo ở địa phương; Được hướng dẫn các giải pháp nâng cao tỷ lệ thu hút hội viên, phụ nữ tham gia hoạt động Hội, kỹ năng tổ chức hoạt động cộng đồng, kỹ năng nắm bắt thông tin, phát hiện vấn đề và tham gia giải quyết “điểm nóng” liên quan đến dân tộc, tôn giáo.

Chương trình tập huấn góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới và nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội cơ sở các xã có tỷ lệ thu hút hội viên dưới 50%, xã trọng điểm dân tộc, tôn giáo, nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Dịp này, các học viên cũng được tổ chức thăm và tặng quà tại Cô Nhi viện Mằng Lăng (xã An Thạch, huyện Tuy An).

- Đắk Lắk: Truyền thông Phụ nữ nói không với tín dụng đen

Hội LHPN huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện tổ chức buổi truyền thông  “Phụ nữ nói không với tín dụng đen” tại Buôn Bhôk, xã Bhôk, huyện Cư Kiun, với sự tham gia của hơn 60 cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Tại buổi truyền thông, chị em được nghe đại diện Công an huyện tuyên truyền về tình hình tệ nạn cờ bạc, tín dụng đen trên địa bàn huyện, thủ đoạn của các đối tượng hoạt động "tín dụng đen" và hậu quả, hệ luỵ do nạn “tín dụng đen” gây ra; Từ đó nâng cao nhận thức cho phụ nữ, không để kẻ xấu dụ dỗ, kích động, lôi kéo tham gia vào các hoạt động tài chính trái pháp luật; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong việc phòng, chống “tín dụng đen” xâm nhập vào đời sống của hội viên, phụ nữ ở từng địa phương, đơn vị; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi hoạt động cho vay lãi suất cao, mua hàng hoá lãi suất cao, đòi nợ thuê… trong hội viên, phụ nữ.

Nhân dịp này, Hội LHPN huyện đã trao 50 suất quà cho các em thiếu nhi nghèo nhằm động viên các chăm chỉ  học tập, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Thu Huyên, Thanh Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video