Nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ Việt Nam

10/12/2013
Ngày 3/12, tại Thái Bình đã diễn ra hội nghị tổng kết Dự án hỗ trợ trung tâm nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ Việt Nam năm 2013. Hội nghị do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc tổ chức.

Dự án hỗ trợ trung tâm nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ Việt Nam năm 2013 được triển khai từ năm 2011 tại và Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc là nhà tài trợ. Mục tiêu của dự án là mang lại nhiều cơ hội việc làm cho phụ nữ, giúp họ ổn định cuộc sống.

 

Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ, Thái Bình là các trung tâm thực hiện dự án. Nhiều hoạt động của dự án đã mang lại hiệu quả cao: tập huấn, nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ; dạy tiếng Hàn Quốc; tư vấn nhóm; hỗ trợ lao động nữ nông thôn phát triển nghề…

 

Đặc biệt, hoạt động ngày hội việc làm đã tạo cầu nối cung - cầu lao động cho nhiều chị em phụ nữ - doanh nghiệp, giúp nhiều phụ nữ tìm được việc làm phù hợp với bản thân và điều kiện gia đình. Tại Ngày hội việc làm tổ chức ở Thái Binh, 100 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tham gia và đăng ký tuyển dụng 15 ngàn lao động vào làm việc tại doanh nghiệp và đi xuất khẩu lao động; trên 1.000 lao động nữ tham gia tìm việc và được tư vấn việc làm.

Cũng trong khuôn khổ dự án, lao động nữ trên địa bàn huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) được hỗ trợ phát triển nghề thêu ren, chạm bạc, nghề cói truyền thống; mô hình “xe tư vấn việc làm lưu động” được thực hiện thí điểm tại một số xã nông thôn của thành phố Cần Thơ, đã tư vấn cho trên 100 lượt phụ nữ tìm việc làm.

Các hoạt động của dự án được các cấp chính quyền địa phương đánh giá cao.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video