Nâng cao nhận thức HIV/AIDS cho GV, HS Thủ đô

16/12/2010
Sáng 15/12, Bảo tàng Dân tộc học tổ chức chương trình tập huấn “Nỗi đau và hi vọng - 20 năm HIV/AIDS ở Việt Nam” cho các cán bộ, giáo viên trung học nhằm mục đích lồng ghép nội dung giáo dục, tuyên truyền HIV/AIDS vào bài giảng trong nhà trường.

Tham dự chương trình tập huấn có 45 giáo viên đến từ 15 trường học trên địa bàn 3 quận (thành phố Hà Nội): Cầu Giấy, Long Biên và Hoàn Kiếm. 

 

Trong 2 ngày, các học viên được trực tiếp tham gia thảo luận cùng các chuyên gia, diễn giả, người nhiễm HIV và các giáo viên nhằm xây dựng chương trình giáo dục về lĩnh vực này cho thanh thiếu niên, học sinh thông qua hình thức trực  quan sinh động, nghe về HIV, thấy những hiện vật trưng bày về 20 năm HIV/AIDS ở VN; sự nỗ lực của cộng đồng trong công tác phòng chống HIV AIDS.

 

Sau tập huấn, nội dung của cuộc trưng bày sẽ giúp giáo viên có thêm thông tin chia sẻ với người trong cuộc từ đó sẽ lồng ghép với kiến thức môn sinh học và giáo dục công dân trong nhà trường, giúp các em học sinh PTTH và THCS có thêm những hiểu biết và cái nhìn đúng đắn về HIV và những người nhiễm HIV.

 

Thầy giáo Đàm Tuấn cho biết: kết thúc tập huấn, sẽ triển khai kế hoạch giảng dạy kết hợp trưng bày giáo dục HIV/AIDS tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm- Q.Cầu Giấy- Hà Nội. Các học sinh tại trường sẽ được chuẩn bị tham quan trưng bày HIV tại bảng tàng. 

 

Tại đây những hiện vật, hình ảnh, âm thanh có liên quan đến chủ đề HIV/AIDS. Sau đó các em sẽ được thảo luận về những điều đã được tham quan và đưa ra những hiểu biết của mình về những nội dung đã được tham quan và so sánh đối chiếu với thực tế các em đã chứng kiến. Từ đó giáo dục cho các em ý thức phòng, tránh nhiễm HIV/AIDS cũng như trách nhiệm với những người có H.

 

Tiến tới, thứ 7 hàng tuần, các trường THCS và PTTH sẽ phối với với  Bảo tàng  Dân tộc để các em học sinh đến tham quan để được trang bị kiến thức về HIV. Từ đó những công chúng trẻ tuổi sẽ góp phần vào công cuộc phòng chống HIV. Đây là hoạt động thí điểm tại 3 quận, dự tính sẽ triển khai rộng khắp 29 quận huyện của Hà Nội và toàn quốc.

Theo GD &TĐ (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video