Nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham chính

26/03/2011
Đại biểu Quốc hội, HĐND dù là nam hay nữ cũng phải có trình độ, năng lực, thực hiện đúng chức năng của đại biểu dân cử

Thực hiện Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính trị về Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, mục tiêu đạt được tỷ lệ nữ đại biểu từ 30% trở lên trong kỳ bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ tới đang được nhân dân cả nước đồng tình, ủng hộ.

Phóng viên VOVNews ghi lại ý kiến của một số cán bộ nữ.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội: Vai trò của cán bộ nữ không thua kém nam giới

Trong nhiệm kỳ tới, đặt ra mục tiêu tỷ lệ nữ đại biểu đạt 30% là chúng ta quan tâm tới vấn đề giới trong công tác tham chính. Mục tiêu mà chúng ta hướng tới là nhiệm kỳ Quốc hội tới chúng ta đạt tỷ lệ đại biểu nữ là 30%. Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để đạt được điều đó. Bởi vì, chúng ta đã từng có nữ đại biểu Quốc hội khóa XI là hơn 27%, nữ đại biểu Quốc hội khóa XII là 25,76%. Tuy nhiên, với tỷ lệ đó, chúng ta cũng là một quốc gia đứng đầu ở 8 nước ASEAN có nghị viện, thuộc nhóm cao ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Kỳ này, Đảng và Nhà nước mong muốn nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham chính qua các cơ quan dân cử. Và rõ ràng qua các diễn đàn Quốc hội hay HĐND các cấp, vai trò của các nữ đại biểu phát huy rất tốt. Trên các diễn đàn, đại biểu nữ phát biểu cũng rất sâu sắc và các ý kiến về số lượng và chất lượng cũng không thua kém các nam đại biểu.

Hiện nay các cấp ủy Đảng thực hiện chỉ đạo của Trung ương, và có bước chuẩn bị để nâng cao nhận thức và trách nhiệm về mục tiêu nảy. Ủy ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ chúng tôi cũng có những hoạt động như tập huấn để nâng cao năng lực của các nữ đại biểu dân cử. Nhân dân muốn trông chờ đại biểu dù là nam hay nữ cũng phải có trình độ, năng lực, có thể thực hiện đúng chức năng của đại biểu dân cử trên các diễn đàn này. Đó mới là vấn đề quan trọng. Làm sao đạt được tỷ lệ 30%, nhưng các nữ đại biểu đều có năng lực, có thể đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 50% dân số đất nước là phụ nữ, có thể tham gia vào công việc ra những quyết định quan trọng cho đất nước và ở địa phương.

Bà Phạm Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi: Chị em đủ năng lực để tự tin

Những năm qua, công tác cán bộ nữ của tỉnh được các cấp ủy Đảng rất quan tâm. Để có tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp đạt 30% trở lên, Hội Phụ nữ xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đến các cấp hội, chủ động tập huấn cho các nữ ứng cử viên để các chị đủ tự tin và có kỹ năng tham gia tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tốt hơn.

Hội phụ nữ có công tác hướng dẫn, tuyên truyền. phổ biến để chị em tham gia đi bầu cử đạt 97% trở lên. Đối với các chị được giới thiệu ứng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ này, các chị cũng cố gắng trau dồi về đạo đức, tìm hiểu các thông tin và đủ tự tin để tham gia tiếp xúc cử tri, vận động tranh cử trong thời gian tới.

Đối với chị em được đề cử, ứng cử, mỗi chị em đều cố gắng trau dồi đạo đức, nâng cao năng lực trình độ về mọi mặt. Tìm hiểu địa phương mà mình đến tiếp xúc cử tri để nắm được tình hình, xây dựng chương trình hành động để trao đổi, tiếp xúc với bà con cử tri được thuận lợi. Nếu được bà con tín nhiệm, ủng hộ, được trúng cử, bản thân chị em trước hết phải hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình, sau đó thì hiểu về Luật bầu cử để làm tròn trách nhiệm cầu nối giữa bà con cử tri và cơ quan quyền lực Nhà nước. Chị em phụ nữ nếu được trúng cử chắc chắn sẽ làm tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.

Chúng tôi hy vọng rằng, đối với sự quan tâm của Đảng, của các cấp các ngành, tỷ lệ nữ đại biểu trong nhiệm kỳ tới sẽ tăng lên. Mong rằng đông đảo cán bộ nhân dân có sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ để có nhiều phụ nữ được tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương./.

Theo Bích Đào- Lê Hằng (VOV News)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video