Nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu tại thành phố Cao Bằng

18/01/2022
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành, UBND TP. Cao Bằng đã ban hành Bộ tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời lựa chọn xóm Nam Phong 2 (xã Hưng Đạo), xóm 6 (xã Vĩnh Quang) và xóm 2 (xã Chu Trinh) làm xóm điểm NTM kiểu mẫu. Thành phố đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó Hội LHPN TP. Cao Bằng đóng vai trò vô cùng to lớn.
Phụ nữ tham gia làm đường nông thôn tại xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng

Hội LHPN TP. Cao Bằng đã tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng xóm điểm nông thôn mới kiểu mẫu tại thành phố Cao Bằng trong năm 2021” do Ủy ban MTTQ thành phố phát động; tham gia thực hiện các chương trình, đề án của thành phố trong nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM.  

Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện sâu rộng CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” theo hướng linh hoạt, phù hợp với yêu cầu của từng địa bàn, đơn vị; lựa chọn các phần việc cụ thể, thiết thực góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung giao chỉ tiêu và xây dựng kế hoạch giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo; hỗ trợ sản xuất, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế; tiếp tục duy trì, trồng mới các tuyến đường hoa, vệ sinh môi trường, duy trì hoạt động các tuyến đường phụ nữ tự quản, tham gia góp ngày công lao động làm đường bê tông nông thôn tại các xã. Duy trì hoạt động các mô hình chi hội phụ nữ “5 không, 3 sạch”, “chi hội 3 sạch”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Không có người thân mắc tệ nạn xã hội”... Trong năm 2021, đã giúp thêm được 45 hộ đạt 8 tiêu chí của “gia đình 5 không, 3 sạch”, giúp 20 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.

Nhiều công trình, hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp với tổng kinh phí là 90 triệu đồng như: hỗ trợ lắp hệ thống điện chiếu sáng; hỗ trợ giống hoa, trồng tuyến đường hoa; tổ chức  hoạt động truyền thông về xây dựng NTM kiểu mẫu và phong trào Phụ nữ hành động vì môi trường; hỗ trợ mô hình khung lưới đựng rác thải nhựa, hướng dẫn hội viên cải tạo vườn tạp thực hiện mô hình "Nhà sạch vườn mẫu".

Đẩy mạnh triển khai các nội dung của phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” cho trên 10.550 cán bộ hội viên phụ nữ và nữ công, gắn với thực hiện CVĐ rèn luyện phẩm chất "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" và "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; làm tốt công tác nêu gương các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của phong trào thi đua, đánh giá bình xét cuối năm gắn với bình xét gia đình văn hóa. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền về các gương điển hình, mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong phong trào, hoạt động của Hội.

Để hỗ trợ phụ nữ vay vốn khởi nghiệp, vươn lên thoát nghèo phát triển kinh tế, Hội đã thực hiện tốt công tác ủy thác với các ngân hàng, duy trì hiệu quả nguồn tiết kiệm hỗ trợ phụ nữ vay phát triển kinh tế không tính lãi hoặc cho vay lãi suất thấp với trên 1,5 tỷ đồng hỗ trợ 350 hội viên khởi nghiệp. Duy trì hiệu quả các mô hình phụ nữ giúp nhau vay mượn con, cây giống; hỗ trợ tiêu thụ, quảng bá sản phẩm của hội viên phụ nữ trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khuyến khích phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng thân thiện với môi trường.

Phong trào "Phụ nữ thành phố Cao Bằng hành động vì môi trường" giai đoạn 2021 - 2025 gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh được triển khai sâu rộng trong toàn cấp Hội, 100% cơ sở Hội đã đăng ký từ đầu năm và có 318 phần việc, công trình được thực hiện. Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo các cấp Hội thành lập và ra mắt 1 tuyến đường phụ nữ liên phường; đã có 12/14 cơ sở Hội tổ chức chương trình truyền thông tuyên truyền bảo vệ môi trường, nếp sống văn minh đô thị, nông thôn mới; có 20 mô hình thu gom phân loại rác thải được ra mắt trên địa bàn dân cư, nguồn rác thải thanh lý được hơn 40 triệu đồng đã dành tặng quà cho các cháu là con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ rủi ro, hoạn nạn…

Nguyễn Thị Oanh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video