Nâng cao vai trò thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong thúc đẩy bình đẳng giới

29/08/2013
Thực hiện chiến lược quốc gia Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp với Sở LĐTB&XH tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Vai trò thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ”.

Đến dự có Bà Trần Thị Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, cùng hơn 100 đại biểu là thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) của tỉnh, đại diện Ban VSTBPN các huyện, thị, thành phố; nữ Đại biểu Quốc hội, HĐND, nữ lãnh đạo các ban ngành đoàn thể tỉnh tham dự.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề về vai trò của thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược quốc gia BĐG. Nhiều ý kiến cho rằng công tác tuyên tuyền về BĐG-VSTBPN mới chỉ ở lĩnh vực ngành, chưa sâu rộng ra xã hội; Thành viên Ban VSTBPN tham gia vào công tác này còn có nhiều cách nhìn khác nhau, trong đó vẫn còn tư tưởng thực hiện BĐG chỉ đối với đối tượng phụ nữ; Kinh phí hoạt động còn hạn chế, phân bổ chưa đồng đều gây khó khăn trong hoạt động…

Ngoài ra, các đại biểu cũng nhất trí, chính sách trong công tác đào tạo, quy hoạch đôi lúc còn phân biệt, chưa quan tâm đến nữ gây ảnh hưởng quyền lợi của chị em; Một số nơi lãnh đạo chưa quan tâm nhiều đến Giới (hoạt động nào có phụ nữ, lãnh đạo giao cho Hội phụ nữ hoặc phụ nữ), tiếng nói của phụ nữ chưa mạnh trong công tác tham mưu...

Hội thảo đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp, cũng như giải pháp hoạt động nhằm nâng cao vai trò của thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ như: để xuất ngành VHTT cần có tiểu phẩm nêu cao vai trò nam giới như “Nam đảm việc nước – giỏiviệc nhà”, “Hãy vì em mà chia sẻ”; UBND tỉnh cần chủ trì cuộc họp, mời các đồng chí lãnh đạo là nam giới quán triệt tư tưởng về công tác Giới, Luật BĐG; thường xuyên tổ chức hội nghị sơ, tổng kết về công tác BĐG hằng năm, giai đoạn; Tổ chức kiểm tra giám sát công tác thực hiện chiến lược BĐG tại địa phương; Tiếp tục lồng ghép BĐG vào chương trình, kế hoạch của ngành để chiến lược BĐG và hoạt động của Ban VSTBPN ngày càng hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Kim Nhung, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video