Nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ

08/03/2007
Hoà cùng không khí tưng bừng của toàn Đảng, toàn dân mừng Đảng 77 mùa xuân, mừng xuân Đinh Hợi, những ngày này phụ nữ Bắc Ninh có nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 97 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3); kỷ niệm lần thứ 1967 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng-hai vị nữ Anh hùng của dân tộc và của phụ nữ Việt Nam.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, năm qua, thông qua tổ chức Hội, các tầng lớp phụ nữ Bắc Ninh hăng hái thi đua hưởng ứng phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Trong sản xuất nông nghiệp 70% lực lượng lao động là nữ tích cực tham gia các hoạt động khuyến nông, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và đưa các giống năng suất cao vào sản xuất, góp phần tăng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh lên 5,1%. Lĩnh vực hoạt động dịch vụ, thương mại, tài chính… chị em năng động đổi mới, mở rộng phương thức kinh doanh theo hướng đa dạng, văn minh. Trong giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá-thông tin… phụ nữ nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn phẩm chất đạo đức của ngành, đã có 15 chị được Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quí Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú và Nghệ sỹ ưu tú. Chị em trong lực lượng vũ trang luôn xứng đáng với truyền thống anh hùng của bà Trưng, bà Triệu, vì an ninh Tổ quốc… Nhìn chung trong tất cả các lĩnh vực phụ nữ đều cố gắng thể hiện khả năng và khẳng định vai trò vị thế bằng việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Trong gia đình chị em thực hiện tốt vai trò người vợ, người mẹ, xây dựng gia đình theo 4 tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Toàn tỉnh đã có gần 120 nghìn gia đình đạt 4 chuẩn mực: No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần hạ tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống còn 25%; tỷ lệ phát triển dân số xuống dưới 1%; 100% phụ nữ được tiếp cận với các dịch vụ y tế; 100% trẻ em đến tuổi được đến trường… Phong trào phụ nữ và hoạt động của tổ chức Hội góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu trong Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bắc Ninh, giai đoạn 2005-2010.

 

Kỷ niệm ngày 8-3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm nay là dịp để các tầng lớp phụ nữ Bắc Ninh thể hiện lòng tự hào dân tộc, đồng thời thể hiện khả năng và vai trò của mình trong gia đình và xã hội. Chị em phụ nữ cần khắc phục những nhược điểm yếu kém, nhất là tính tự ti trong mỗi người để vươn lên trên mọi lĩnh vực; xứng đáng với sự tin cậy của các cấp uỷ Đảng, sự quan tâm của các cấp chính quyền.

 

Phú Trọng
(Bắc Ninh).

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video