Nâng tầm hợp tác giữa hai tổ chức Hội Phụ nữ Việt Nam và Cuba

08/01/2018
Sáng 08/01/2018, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã có cuộc tiếp đón bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ mới của Cuba tại Việt Nam đến chào xã giao Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Tại buổi tiếp, hai bên cùng bày tỏ những tình cảm nồng ấm, ghi nhận mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và phụ nữ Việt Nam- Cuba đã luôn ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước.

Chúc mừng bà Lianys Torres Rivera nhận nhiệm vụ Đại sứ tại Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Hội Phụ nữ Việt Nam và Cuba. Hai Hội đã duy trì trao đổi thông tin, đoàn cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm trong phong trào và hoạt động phụ nữ; tích cực tham gia các hoạt động hữu nghị giữa hai bên; luôn ủng hộ, hỗ trợ nhau, phối hợp tốt tại các cuộc họp, sự kiện của Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế mà cả hai đều là thành viên.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ mong muốn, trên cương vị của mình, bà Đại sứ sẽ có những hoạt động tích cực ủng hộ các hoạt động của phụ nữ Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam,thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hội Phụ nữ hai nước.

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Lianys Torres Rivera

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà cũng cho biết, năm 2018 diễn ra kỷ niệm 45 năm ngày Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm chiến trường Quảng Trị (Tháng 9/1973 -Tháng 9/2018). Dự kiến Hội LHPN Việt Nam sẽ tổ chức một số hoạt động kỷ niệm tại Quảng Trị vào dịp này và trân trọng mời bà Đại sứ thu xếp thời gian tham dự.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm, thịnh tình của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Đại sứ Lianys Torres Rivera chuyển lời thăm hỏi hữu nghị đặc biệt của bà Teresa Amarelle Boue, Tổng thư ký Hội Phụ nữ Cuba tới Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà; đồng thời khẳng định thông tin về việc tổ chức các chuyến thăm lẫn nhau giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội Phụ nữ Cuba trong năm 2018.

Đại sứ Lianys Torres Rivera cũng bày tỏ mong muốn, trong các chuyến thăm này, Hội LHPN Việt Nam và Hội Phụ nữ Cuba sẽ cùng bàn các giải pháp nhằm nâng tầm mối quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức; đồng thời khẳng định, với cương vị của mình, bà sẽ nỗ lực để hỗ trợ, đóng góp cho sự phát triển của phụ nữ hai nước.

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà và Đại sứ Lianys Torres Rivera chụp ảnh lưu niệm với cán bộ hai bên

VH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video