Nepal có nữ Tổng thống đầu tiên

11/11/2015
Giành 327/549 phiếu bầu của nghị sĩ tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Quốc hội Nepal ngày 28-10 vừa qua, nữ Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal Maoist thống nhất (UCPN), bà Bidhya Devi Bhandari đã trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của quốc gia này.

Đối thủ của bà, ứng cử viên Kul Bahadur Gurung, lãnh đạo đảng Quốc đại, giành được 214 phiếu.

Bà Bidhya Devi Bhandari tham gia chính trường từ khi còn rất trẻ, nhiều năm tranh đấu cho nữ quyền và là gương mặt nữ hiếm hoi trong Quốc hội Nepal. Bà từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nepal. Tại cuộc bầu cử lịch sử này, bà ứng cử Tổng thống với cương vị là Phó chủ tịch Đảng Cộng sản Marxist - Leninist Thống nhất Nepal do Thủ tướng Khadga Prasad Oli lãnh đạo. Và ở tuổi 54, Bà đã được các nghị sĩ quốc hội tín nhiệm bầu là Tổng thống.

Bà là Tổng thống thứ hai của Nepal kể từ khi quốc gia này chấm dứt chế độ quân chủ kéo dài 240 năm vào năm 2008. Bà sẽ kế nhiệm cựu tổng thống Ram Baran Yadav – người nắm quyền suốt 7 năm qua bởi Quốc hội Nepal mất quá nhiều thời gian soạn thảo và thông qua hiến pháp mới. Trước khi cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra, ngày 20/9 Nepal đã ban hành hiến pháp mới.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video