Ngân hàng Nhà nước có nữ Thống đốc đầu tiên

12/11/2020
Bà Nguyễn Thị Hồng vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay ông Lê Minh Hưng được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng các tân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sáng 12.11, tại Kỳ họp 10, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn bổ nhiệm 3 tân thành viên Chính phủ: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – bà Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ - ông Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Bộ Y tế - ông Nguyễn Thanh Long. Với việc được phê chuẩn bổ nhiệm, bà Nguyễn Thị Hồng trở thành nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử Ngân hàng Nhà nước. Bà Hồng cũng là thành viên nữ duy nhất trong Chính phủ hiện nay. 

Theo kết quả bỏ phiếu kín được công bố, bà Nguyễn Thị Hồng nhận được 467 phiếu đồng ý (bằng 97,08% tổng số ĐBQH), ông Huỳnh Thành Đạt nhận 443 phiếu đồng ý (92,09%) và ông Nguyễn Thanh Long nhận 459 phiếu đồng ý (95,42%).

Tân thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng 

Bà Nguyễn Thị Hồng (52 tuổi, quê quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) có bằng Thạc sĩ Kinh tế phát triển; Cao cấp lý luận chính trị. Bà từng gắn bó với ngành ngân hàng từ năm 1991 với chức danh là chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bà đã kinh qua nhiều vị trí, từ tháng 4/1995 đến tháng 8/2014 bà Hồng là Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ. Trước khi được bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, bà Hà là Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Ngân hàng Trung ương.

chinhphu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video