Ngày doanh nghiệp Việt Nam 13/10: Cả nước có trên 100 ngàn doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

13/10/2015
Ước tính, Việt Nam hiện có trên 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có trên 100.000 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và trực tiếp điều hành.

* Tối 11/10/2015, theo chương trình, vòng chung kết khu vực phía Bắc cuộc thi “Tài năng Nữ Doanh nhân Việt 2015” diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt của 26 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Lai Châu, Yên Bái… Cuộc thi do Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam (VAWE) tổ chức với sự bảo trợ của Hội LHPN Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Chương trình là một trong những hoạt động ý nghĩa Hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2015); đồng thời kỷ niệm 11 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2015) và 1 năm thành lập VAWE. Vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 31/10.

* Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Hà Tĩnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh và CLB nữ doanh nhân tỉnh vừa tổ chức gặp mặt, giao lưu nữ doanh nhân tiêu biểu. Tại buổi gặp mặt, một số nữ doanh nhân tiêu biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh; đề xuất với lãnh đạo tỉnh tham dự buổi gặp mặt một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng nữ doanh nhân trong tỉnh đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển của địa phương, đất nước. Theo thông kê, Hà Tĩnh hiện có hơn 5.000 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm 15%.

* Thành đoàn – Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội vừa tuyên dương và trao tặng Cúp Doanh nhân Thăng Long cho 10 doanh nghiệp trẻ tiêu biểu trên địa bàn. Trong số 10 doanh nhân trẻ được tuyên dương, có 1 gương mặt nữ là chị Trần Thị Lan Hương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và sản xuất Nam Sơn. Với các lĩnh vực hoạt động như: Kinh doanh các sản phẩm nội thất phòng tắm, nhà bếp cao cấp, chị Hương đã tạo việc làm thường xuyên cho gần 60 lao động với mức thu nhập ổn định từ 5 triệu đồng/tháng trở lên; cùng nhiều hoạt động xã hội từ thiện.

Theo Báo Phụ nữ Việt Nam (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video